Học giả Australia: Trung Quốc cần ngừng tự ý hành động tại Biển Đông

Theo Giáo sư Carlyle Thayer, đã có nhiều động thái cho thấy Trung Quốc muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đông, kể cả hoạt động khai thác các nguồn tài nguyên tại đây...
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia, Giáo sư Carlyle A. Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia và Giáo sư Ronald Clarke của Đại học Sydney cho rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam là nhằm củng cố tham vọng kiểm soát Biển Đông và Bắc Kinh cần ngừng các hành động tự ý như vậy.Theo Giáo sư Carlyle Thayer, đã có nhiều động thái cho thấy Trung Quốc muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đông, kể cả hoạt động khai thác các nguồn tài nguyên tại đây. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong EEZ của Việt Nam là bước đi nhằm củng cố tham vọng này. Hành động đó của Trung Quốc là bất ngờ, gây hấn và bất hợp pháp. Bất ngờ bởi nó diễn ra khi quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tốt đẹp.
Học giả Australia: Trung Quốc cần ngừng tự ý hành động tại Biển Đông ảnh 1

Các tàu Trung Quốc vây hãm và phun nước vào tàu Kiểm ngư Việt Nam. Ảnh Văn Sơn - TTXVN

Gây hấn bởi đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai một giàn khoan lớn tại EEZ của một nước mà không được sự cho phép của nước đó. Ngoài ra, Trung Quốc đang triển khai hàng trăm tàu, trong đó có cả tàu chiến trang bị vũ khí tới bảo vệ giàn khoan. Đó là hành động rất gây hấn, và bất hợp pháp bởi Trung Quốc hành động không dựa trên quy định của luật pháp quốc tế.Trong khi đó, Giáo sư Ronald Clarke cho rằng hành động của Trung Quốc là thiếu tôn trọng nước láng giềng. Biện pháp khôn ngoan là phải đối thoại chứ không phải tự ý hành động. Theo Giáo sư Clarke, Trung Quốc cần ngừng các hành động như vậy, đối thoại với Chính phủ Việt Nam cũng như chính phủ các nước có tranh chấp với Bắc Kinh để tìm ra giải pháp cho vấn đề Biển Đông.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.