Hoạt động thể chất thường xuyên giúp giảm 40% nguy cơ tử vong sớm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nghiên cứu toàn cầu - do các nhà khoa học tại Đại học Queensland (Australia) dẫn đầu - đã phát hiện ra rằng người trưởng thành duy trì hoạt động thể chất đều đặn trong suốt cuộc đời có thể giảm tới 40% nguy cơ tử vong sớm. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Thể thao Anh số ra gần đây.
Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục tại Sydney, Australia. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

Nghiên cứu trên tổng hợp dữ liệu từ 85 công trình nghiên cứu trước đây, với sự tham gia của hơn 8 triệu người và kết quả cho thấy việc duy trì hoạt động thể chất trọn đời giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm. Đối với những người ít vận động nhưng bắt đầu hoạt động tích cực hơn ở giai đoạn nửa sau cuộc đời, nguy cơ tử vong sớm cũng giảm từ 20 - 25%.

Tiến sĩ Gregore Iven Mielke tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em gái Australia thuộc Đại học Queensland nhấn mạnh những phát hiện trên cho thấy tầm quan trọng của việc tập thể dục thường xuyên và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu việc này.

Nghiên cứu trên - một phân tích tổng hợp quy mô lớn nhất thuộc loại này về tác động của hoạt động thể chất đối với tỷ lệ tử vong và sức khỏe - chỉ ra rằng việc duy trì hoặc bắt đầu hoạt động thể chất giúp giảm nguy cơ tử vong tổng thể từ 20 - 40% và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch từ 30 - 40%.

Tiến sĩ Mielke cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền tải thông điệp sức khỏe một cách hiệu quả. Theo ông, dù người ít vận động đối mặt với nguy cơ tử vong sớm cao hơn nhưng việc thúc đẩy thông điệp rằng “cần phải hoạt động mọi lúc, mọi nơi” có thể gây áp lực cho mọi người. Thay vào đó, cần tập trung vào cách truyền tải để mọi người thấy rằng bất kỳ hoạt động thể chất nào cũng đều có lợi và mang lại hiệu quả lâu dài.

Theo các chuyên gia y tế, không hoạt động thể chất là nguyên nhân gây tử vong thứ 4 trên toàn cầu liên quan đến nhiều bệnh không lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người mỗi tuần nên có từ 2,5 - 5 giờ hoạt động cường độ vừa phải, hoặc 1,25 - 2,5 giờ hoạt động cường độ cao.

Nghiên cứu sinh Ruyi Yu - thành viên nhóm nghiên cứu - cho biết ngay cả khi hoạt động dưới mức khuyến nghị của WHO, những người duy trì hoặc mới bắt đầu vận động vẫn sẽ có tỷ lệ tử vong thấp hơn. Ruyi Yu khẳng định: "Vận động theo bất kỳ cách nào cũng vẫn sẽ tốt hơn là không làm gì". Vì thế, mọi người nên chọn những hoạt động mang lại niềm vui cho mình để dễ duy trì thói quen.

Các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ mở rộng nghiên cứu hơn nữa trên phạm vi quốc tế để đo lường cụ thể thời gian kéo dài tuổi thọ đối với các trường hợp tập luyện đều đặn.`

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.