Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp với Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Aleksandr Syrsky, và Tổng Tham mưu trưởng Andrey Gnatov. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 14/7 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Aleksandr Syrsky, và Tổng Tham mưu trưởng Andrey Gnatov vào ngày Chủ nhật (13/7).
Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng các đơn vị của Ukraine sẽ tiếp tục tiêu diệt các lực lượng của Liên bang Nga và làm mọi cách để đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Liên bang Nga.
“Chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc tấn công tầm xa mới”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh và cho biết thêm Ukraine đang chuẩn bị đón phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg và sẽ “làm việc với các đối tác về việc cung cấp vũ khí cũng như mở rộng sản xuất chung các trang thiết bị quốc phòng thiết yếu”.
Theo RT, trong số các cuộc tấn công gần đây cách xa chiến tuyến, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự chứa máy bay ném bom chiến lược ở một số vùng của Liên bang Nga hồi tháng trước.
Thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine cũng nhiều lần tấn công vào các khu chung cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác.
Liên quan tới việc phát triển năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, phát biểu với kênh tin tức ZDF (Đức) vào ngày 11/7, Thiếu tướng Christian Freuding – người phụ trách điều phối hỗ trợ quân sự của Đức cho Kiev, cho biết Ukraine sẽ bắt đầu nhận được hàng trăm hệ thống vũ khí tầm xa sản xuất nội địa Đức vào cuối tháng 7 này theo một thỏa thuận do Berlin tài trợ.
Vũ khí sẽ được cung cấp với "số lượng lên đến ba chữ số", ông Freuding nói, ám chỉ đến một thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí địa phương mà Berlin đã đồng ý tài trợ vào cuối tháng 5.
"Chúng tôi cần các hệ thống vũ khí có thể vươn xa đến tận lãnh thổ Liên bang Nga - để tấn công các kho vũ khí, trung tâm chỉ huy, sân bay và máy bay", ông Freuding nói, đồng thời cho biết thêm rằng Đức "sẵn sàng cung cấp các hệ thống như vậy".
Xem video binh sĩ Ukraine dùng vũ khí Đức cung cấp phá huỷ hàng loạt UAV của Liên bang Nga. Nguồn: Không quân Ukraine công bố trên Telegram ngày 12/6/2025.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết hồi đầu tuần rằng Lầu Năm Góc sẽ nối lại việc chuyển giao vũ khí cho Kiev sau nhiều tuần bị đình chỉ, và theo CBS News ngày 12/7, ông đang cân nhắc việc phê duyệt gói viện trợ tài chính đầu tiên cho Ukraine kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ.
Các nguồn tin nói với CBS News rằng khoản viện trợ cho Kiev có thể là một phần thông điệp mà Nhà Trắng muốn gửi đến Liên bang Nga, quốc gia đã gia tăng mạnh mẽ các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine trong những tháng gần đây.
Hiện chưa rõ khoản viện trợ mới cho Ukraine sẽ đến từ đâu, nhưng các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ đã nêu ra một số phương án có thể.
Theo họ, ông Trump hiện còn khoảng 3,85 tỷ USD từ quỹ PDA mà cựu Tổng thống Joe Biden để lại. Ngoài ra, ông Trump cũng có quyền tịch thu khoảng 5 tỷ USD tài sản của Liên bang Nga đang bị phong tỏa và chuyển số tiền đó cho Ukraine – một quyền hạn mà cả ông Trump và ông Biden đều chưa từng sử dụng.
Thông tin về viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine xuất hiện trước khi Tổng thống Trump dự kiến đưa ra một “tuyên bố quan trọng” liên quan đến Liên bang Nga vào ngày 14/7. Ông Trump đã gợi ý về tuyên bố này sau khi bày tỏ sự thất vọng với Liên bang Nga và các cuộc tấn công leo thang của nước này.
“Tôi thất vọng về Nga, nhưng chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra trong vài tuần tới”, Tổng thống Trump nói với NBC News vào ngày 10/7 và cho biết thêm: “Tôi nghĩ tôi sẽ có một tuyên bố quan trọng về Liên bang Nga vào thứ Hai (14/7)”.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã đạt được một thỏa thuận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine.
“Chúng tôi đang gửi vũ khí cho NATO, và NATO đang chi trả 100% cho những vũ khí đó. Vì vậy, điều chúng tôi đang làm là các loại vũ khí được chuyển đi là chuyển cho NATO, sau đó NATO sẽ chuyển giao những vũ khí đó cho Ukraine, và NATO đang thanh toán toàn bộ”, ông Trump nói.
Về phần mình, Liên bang Nga tuyên bố rằng họ coi việc sử dụng tên lửa do nước ngoài cung cấp là sự tham chiến trực tiếp của các quốc gia phương Tây trong cuộc xung đột, và khẳng định rằng binh sĩ Ukraine không thể vận hành các hệ thống vũ khí tinh vi này một cách độc lập.