Một chiếc xe tải chở các thiết bị bay không người lái cảm tử Geran-2 được nhìn thấy trong cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng tại Moskva, Liên bang Nga, vào ngày 9/5/2025. Ảnh: Sputnik
Kênh RT của Liên bang Nga tối 12/6, theo giờ địa phương, cho biết nhánh mới của quân đội nước này dự kiến sẽ được thành lập ngay trong năm nay trong khi Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ rằng tới một nửa số tổn thất trên chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine là do thiết bị bay không người lái (UAV) gây ra.
Theo RT, Tổng thống Putin đưa ra phát biểu nêu trên hôm 12/6 trong cuộc họp với các quan chức quân sự và dân sự cấp cao, nhằm thảo luận về kế hoạch trang bị vũ khí của Liên bang Nga trong thập kỷ tới.
Tại cuộc họp, ông Putin nhấn mạnh rằng các hệ thống không người lái đang đóng vai trò then chốt trên chiến trường, và phạm vi sử dụng chúng ngày càng mở rộng.
“Chúng có khả năng tiêu diệt xe bọc thép, công sự, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện vận tải và sinh lực của đối phương. Các đơn vị vận hành UAV của chúng ta hiện đang chịu trách nhiệm cho một phần đáng kể – lên tới 50% – số thiết bị và cơ sở vật chất của địch bị phá hủy hoặc hư hại”, Tổng thống Putin nói.
Ngoài việc trực tiếp tham chiến, ông Putin lưu ý rằng UAV còn được sử dụng rộng rãi trong trinh sát, tác chiến điện tử, rải mìn và gỡ mìn.
Tổng thống Liên bang Nga cho biết hiện Moskva (Moscow) đang trong quá trình thành lập một lực lượng UAV chuyên biệt, đồng thời nhấn mạnh rằng việc phát triển và triển khai lực lượng này phải được thực hiện “nhanh chóng và ở mức độ cao nhất”.
“Tôi tin rằng chúng ta đã tích lũy được đủ kinh nghiệm để thành lập nhánh quân đội này. Điều đó bao gồm việc đào tạo nhân lực, sản xuất và cung cấp các thiết bị hiện đại có khả năng nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội”, ông Putin nói.
Theo RT, việc thành lập lực lượng mới – mang tên “Lực lượng Hệ thống Không người lái” – lần đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm ngoái, như một phần trong nỗ lực tăng cường sử dụng công nghệ không người lái trên chiến trường.
Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov cho biết lực lượng này sẽ được thành lập trong quý III năm nay.
Video UAV của Liên bang Nga đuổi theo xe tăng Ukraine trên biên giới tỉnh Kursk. Nguồn: RT
Về phía Ukraine, một năm trước, nước này đã thành lập lực lượng không người lái.
Ngày 11/6/2024, Ukraine đã ra mắt Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF). Đây là một nhánh mới của quân đội Ukraine, tập trung vào chiến tranh bằng thiết bị không người lái.
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk, với việc ra mắt USF, Ukraine trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại đã thành lập một lực lượng kiểu này và nó sẽ mang lại hy vọng cho việc thành lập một liên minh liên quan với sự tham gia của nhiều quốc gia.
Biểu tượng của USF là một con chim én sắt, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).
Một ngày trước đó, Đại tá Vadym Sukharevskyi, 39 tuổi, đã được bổ nhiệm làm USF.
Tuy nhiên, theo sắc lệnh do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký ngày 3/6/2025, Đại tá Vadym Sukharevskyi đã bị cách chức chỉ huy USF.
Theo báo The Kyiv Independent, thay thế ông Sukharevskyi sẽ là Thiếu tá Robert "Magyar" Brovdi, chỉ huy đơn vị UAV tinh nhuệ "Birds of Magyar".
"Tôi tự hào khi được vinh dự là lãnh đạo của USF trong năm đầu tiên và khó khăn nhất kể từ khi thành lập", ông Sukharevskyi cho biết trong bài đăng bình luận về việc ông bị cách chức.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, ông Sukharevskyi hiện đã được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Đông của Ukraine, nơi ông dự kiến sẽ thực hiện các cải cách và lãnh đạo những nỗ lực trong hiện đại hóa lực lượng quân đội tại đây.