Tên lửa và UAV Nga tấn công Kiev và Odessa trong đêm

Thủ đô Kiev và thành phố Odessa tại Ukraine lại bị tấn công quy mô lớn rạng sáng 10/6, khi Nga phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) vào hai khu vực này.
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau khi Nga tấn công bằng tên lửa và UAV vào Kiev rạng sáng 10/6. Ảnh: Tổng thống Volodymyr Zelensky/Telegram

Theo tờ The Kyiv Independent, tiếng nổ vang khắp thủ đô Kiev và hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu.

Theo chính quyền địa phương, tại Kiev, có bốn người bị thương. Trong khi đó, tại thành phố miền Nam Odessa, hai người thiệt mạng và ít nhất 8 dân thường bị thương.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Kiev kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu.

Theo báo chí Ukraine, âm thanh của UAV và nhiều vụ nổ vang lên khắp thủ đô.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết xe ô tô bốc cháy tại quận Shevchenkivskyi, trong khi mảnh vỡ của UAV rơi xuống sân một trường học ở quận Obolonskyi. Lực lượng khẩn cấp đã được điều động đến các địa điểm bị tấn công, còn nhân viên y tế cũng được triển khai tới các quận Podilskyi và Darnytskyi.

Tại quận Dniprovskyi, khói bốc lên từ các tòa nhà, còn ở quận Obolonskyi, xảy ra cháy tại một địa điểm.

Ông Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân quản thành phố Kiev, cho biết vào lúc 3 giờ 10 phút sáng theo giờ địa phương: “Một tòa nhà đang cháy tại quận Shevchenkivskyi. Một phụ nữ bị thương và đang được điều trị”.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 315 UAV tấn công kiểu Shahed và thiết bị mồi nhử, hai tên lửa đạn đạo KN-23 và 5 tên lửa hành trình Iskander-K trong đêm, chủ yếu nhắm vào Kiev.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ toàn bộ 7 tên lửa và 213 UAV. Thông tin cho biết 64 thiết bị bay khác đã biến mất khỏi radar hoặc bị hệ thống tác chiến điện tử đánh chặn.

Tại Odessa, các cơ sở y tế bao gồm một bệnh viện phụ sản bị hư hỏng.

Thống đốc Odessa, ông Oleh Kiper cho biết lúc 3 giờ 40 phút sáng: “Tòa nhà hành chính của trạm cấp cứu cũng bị phá hủy hoàn toàn. Hiện trường đang bốc cháy. Các xe cứu thương bị hư hỏng. Không có nhân viên nào bị thương”.

Một bệnh viện phụ sản tại Odessa bị trúng tên lửa Nga. Theo chính quyền địa phương, không có bệnh nhân hay nhân viên nào bị thương và tất cả đều đã được sơ tán. Odessa nằm cách thủ đô khoảng 442 km.

Cuộc tấn công mới diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga phóng số lượng vũ khí kỷ lục 499 chiếc vào Ukraine, bao gồm 479 UAV, thiết bị mồi nhử, bốn tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 10 tên lửa hành trình Kh-101, ba tên lửa hành trình Kh-22 trên Biển Đen, hai tên lửa chống radar Kh-31P và một tên lửa hành trình Kh-35 từ Crimea.

Ukraine đã vô hiệu hóa 479 mục tiêu, trong đó 292 chiếc bị bắn hạ, 187 chiếc bị vô hiệu hóa bằng chiến tranh điện tử trong ngày 9/6.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi nhanh chóng áp đặt các lệnh trừng phạt mới, mạnh mẽ nhằm vào Nga sau các cuộc không kích quy mô lớn.

Các đợt tấn công của Nga diễn ra sau khi Ukraine thực hiện chiến dịch Mạng Nhện tấn công loạt sân bay quân sự của Nga.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ đáp trả chiến dịch Mạng nhện của Ukraine.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.