Quan chức châu Âu dự báo số UAV khổng lồ mà Ukraine cần trong năm 2025

Trong năm 2025, Ukraine sẽ cần sản xuất khoảng 4 triệu thiết bị bay không người lái để bảo vệ tiền tuyến, Ủy viên châu Âu về Quốc phòng và Không gian, Andrius Kubilius tuyên bố.
Chú thích ảnh
Một chiếc UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 Ukraine tại khu vực huấn luyện ở tỉnh Donetsk. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

"Trên tiền tuyến dài 1.200km, họ đã tạo ra cái gọi là 'Thung lũng Chết', một khu vực rộng từ 10 đến 15km, nơi không có thứ gì có thể di chuyển mà không bị thiết bị bay không người lái tấn công. Khoảng 80% các vụ tấn công là do thiết bị bay không người lái gây ra - một xe tăng thông thường tiến vào khu vực này có thể chỉ sống sót trung bình 6 phút. Nhưng người Nga cũng biết cách sử dụng thiết bị bay không người lái, đó là lý do tại sao Ukraine tính toán rằng họ sẽ sản xuất 4 triệu UAV trong năm nay để bảo vệ tuyến đầu đó", hãng tin RBC-Ukraine dẫn lời Ủy viên châu Âu về Quốc phòng - Không gian, Andrius Kubilius.

Ông Kubilius cũng so sánh nhu cầu này với tình hình ở các nước EU. "Litva, đất nước của tôi, có đường biên giới dài 200km với Kaliningrad và đường biên giới dài 700km với Belarus - chúng tôi sẽ cần khoảng 3 triệu thiết bị bay không người lái mỗi năm", ông nói.

Đồng thời, Ủy viên châu Âu Kubilius nhấn mạnh rằng các thiết bị bay không người lái cần được cập nhật sau vài tháng.

Theo ông, mô hình truyền thống của ngành công nghiệp quốc phòng, dựa trên các hợp đồng dài hạn và sự ổn định, không đáp ứng được các yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

"Đây là một thách thức mà chúng tôi đang thảo luận với NATO – chiến tranh mới có nghĩa là gì và mục tiêu năng lực nên được điều chỉnh như thế nào", Ủy viên châu Âu tuyên bố.

Ông chia sẻ lời khuyên từ người Ukraine: thành lập các nhóm kỹ sư, nhà thiết kế, người vận hành và chuyên gia kỹ thuật số, dự trữ các thành phần, nhưng không sản xuất UAV trước, vì không rõ loại cụ thể nào sẽ cần thiết.

Ông Kubilius cũng thảo luận về một yếu tố khác của hệ thống cải tiến của Ukraine là tính tiền thưởng cho người vận hành UAV dựa trên mục tiêu đã được xác nhận đánh trúng của họ.

"Đây không chỉ là về thiết bị bay không người lái, chúng không phải là vũ khí duy nhất mà chúng ta cần; mà là về việc phòng thủ theo cách thực sự khác biệt so với chiến tranh truyền thống", vị quan chức châu Âu kết luận.

Hợp tác sản xuất UAV Ukraine-Pháp

Trước đó, hôm 5/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã có cuộc họp với người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu, trong đó ông đề xuất hợp tác trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine sở hữu kinh nghiệm chiến đấu độc đáo, trong khi Pháp có năng lực sản xuất mạnh mẽ, là nền tảng cho sự hợp tác hiệu quả.

Vấn đề sản xuất chung cũng đã được thảo luận trong một cuộc họp theo thể thức Ramstein (thể thức họp đa phương về hỗ trợ quân sự cho Ukraine). Theo Bộ trưởng Umerov, Ukraine thường xuyên nhận được đề xuất từ ​​các đối tác về việc xây dựng các cơ sở sản xuất vũ khí hiện đại. Một số quốc gia đã sẵn sàng sản xuất theo giấy phép các thiết kế của Ukraine trên lãnh thổ của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã xác nhận sự tham gia của hãng Renault vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine, gọi đây là sự hợp tác chưa từng có. Các thông số kỹ thuật của loại UAV này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ông Lecornu lưu ý rằng các thiết bị mới này cũng sẽ được quân đội Pháp sử dụng.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.