IRGC: Iran tiếp tục bắn hạ MQ-9 trong cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

Iran tuyên bố bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, trong khi Washington mở đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu của Tehran để đáp trả các vụ tấn công tại eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không được khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo trang tin Ynet, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hussein Mohabi, ngày 8/7 cho biết: "Sau hành động gây hấn trên không của quân đội Mỹ, hệ thống phòng không của IRGC đã phát hiện và bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 trên vùng trời tỉnh Hormozgan, thuộc khu vực Bushehr”.

MQ-9 Reaper là UAV trinh sát - tấn công có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Loại máy bay này được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, camera có độ phân giải cao, đồng thời có thể mang tên lửa Hellfire và bom dẫn đường JDAM để thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác. Theo truyền thông phương Tây, đến nay quân đội Mỹ đã mất gần 20% UAV MQ-9 Reaper được triển khai trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 2.

Cuối ngày 7/7, quân đội Mỹ thông báo đã hoàn tất một đợt không kích trả đũa mới nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu để đáp trả các cuộc tấn công mà Washington cáo buộc Tehran tiến hành nhằm vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy - kiểm soát, các trạm radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm của Iran, cùng hơn 60 tàu nhỏ của IRGC hoạt động tại khu vực tuyến đường thủy chiến lược này và vùng lân cận.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được thực hiện "nhằm đáp trả ngay lập tức các vụ tấn công gần đây của Iran nhằm vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz".

CENTCOM cho biết chiến dịch nhằm làm suy yếu "khả năng tiếp tục tấn công hoạt động thương mại quốc tế đi qua hành lang hàng hải quốc tế" của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại một số khu vực ở miền Nam nước này.

Cùng ngày, Qatar đã triệu tập Phó Đại sứ Iran tại Doha để phản đối điều mà nước này mô tả là một cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu Al Rekayyat thuộc sở hữu của Qatar gần eo biển Hormuz. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định Tehran vẫn cam kết bảo đảm an toàn hàng hải trên tuyến đường thủy chiến lược này.

"Các tàu sử dụng những tuyến đường không được phối hợp với chính quyền Iran sẽ tự đặt mình vào tình thế rủi ro và gây cản trở những nỗ lực của Iran trong việc bảo đảm giao thông hàng hải an toàn tại eo biển Hormuz", ông Baqaei nhấn mạnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.