Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung trên không quy mô lớn

Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận phối hợp tấn công trên không quy mô lớn trong tuần này nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung. 
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom chiến lược B-52H và máy bay phản lực F-16 của Mỹ tham gia cuộc tập trận không quân chung với tiêm kích F-15 của Hàn Quốc trên Bán đảo Triều Tiên, ngày 13/7/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thông báo của quân đội Hàn Quốc nêu rõ cuộc tập trận kéo dài 5 ngày kể từ 11/3, diễn ra ở tỉnh Gyeonggi, xung quanh thủ đô Seoul và quận miền núi Inje, cách thủ đô 126 km về phía Đông. Tham gia tập trận có khoảng 1.400 quân nhân, hơn 40 máy bay trực thăng và máy bay vận tải.

Trong cuộc tập trận, các binh sĩ đặc nhiệm của Lực lượng Không quân đã xâm nhập các khu vực mục tiêu với sự yểm trợ của binh sĩ thuộc Sư đoàn Phản ứng Nhanh số 2 của Quân đội Hàn Quốc để đảm bảo vùng an toàn cho máy bay vận tải C-130H thả hàng tiếp tế. Bên cạnh đó, hàng chục máy bay trực thăng CH-47 Chinooks và UH-60 Black Hawk diễn tập vận chuyển quân cho các hoạt động tấn công trên không, với sự hộ tống của các trực thăng AH-64E Apache.

Quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận lần này với quân đội và không quân Mỹ nhằm tăng cường năng lực phòng vệ cũng như nâng cao khả năng phối hợp tác chiến khi cần thiết.   

Hoạt động tập trận trên diễn ra trùng thời điểm với cuộc tập trận thường niên "Lá chắn Tự do" của hai nước đồng minh này nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa. Đây là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính, bao gồm các huấn luyện thực địa và các hoạt động diễn tập khác. Sự kiện này kéo dài 11 ngày và đã kết thúc vào ngày 14/3.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.