Hàn Quốc thông báo tập trận quân sự thường niên

Ngày 16/10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết nước này sẽ khởi động cuộc tập trận quân sự thường niên Hoguk vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Paju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: EPA-EFE/TTXVN

Cuộc tập trận này dự kiến diễn ra từ ngày 19-30/10 trên toàn quốc với sự tham gia của Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Hàn Quốc với các khoa mục diễn tập đa dạng như thực hành phối hợp đổ bộ và bảo vệ các hòn đảo phía Tây Bắc Hoàng Hải.

Thông báo của JCS nêu rõ, Hoguk là một cuộc tập trận thường niên, mang tính chất phòng thủ và tập trung vào đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, cũng như cải thiện năng lực tham gia các chiến dịch chung. Dù phải áp dụng các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi, quy mô và các kế hoạch tổng thể của cuộc tập trận này sẽ tương đương các cuộc tập trận trước đó.

Cuộc tập trận Hoguk diễn ra từ năm 1996 và được tổ chức vào thời gian cuối năm. Triều Tiên thường xuyên phản ứng cứng rắn trước các cuộc tập trận của Hàn Quốc, coi đây là những nguy cơ an ninh.

Trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ đình trệ, Triều Tiên được cho là đang tiếp tục nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa. Tuần trước, trong cuộc duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoàn toàn mới, trong đó bệ phóng tên lửa - xe chở (TEL) có đến 11 trục, 22 bánh xe.

Mỹ đã bày tỏ thất vọng với động thái này, đồng thời cho biết đang thúc giục Triều Tiên tham gia vào các cuộc đàm phán bền vững và thực chất để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.