Hàn Quốc: Gia đình đông con đầu tiên tại Seoul nhận trợ cấp tới 7.500 USD

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Văn phòng quận Jung-gu ở trung tâm thủ đô Seoul mới đây cho biết một cặp vợ chồng trẻ vừa chào đón người con thứ 7 đã trở thành gia đình đầu tiên ở Seoul nhận được khoản trợ cấp 10 triệu won (7.500 USD) khi sinh nhiều con.

Văn phòng quận Jung-gu cho biết họ đã chuyển số tiền trên cho đôi vợ chồng Jeon Hye-hee và Jo Yong-seok, đều 28 tuổi. Đây là khoản trợ cấp tiền mặt cho các cặp vợ chồng có ít nhất 5 con. Năm ngoái, văn phòng quận này đã tăng mức trợ cấp cho các cặp vợ chồng có từ 5 con trở lên từ 5 triệu won lên 10 triệu won.

Cặp vợ chồng Jeon Hye-hee và Jo Yong-seok là đối tượng đầu tiên được hưởng chính sách mới trong quận và cũng là cặp vợ chồng đầu tiên sống ở Seoul nhận được 10 triệu won khi sinh nhiều con. Con út của họ mới chào đời vào tháng trước. Các con còn lại của họ hiện ở lứa tuổi gồm 10, 7, 6, 4, 3 và 2 tuổi. Cặp vợ chồng này cũng sẽ nhận được các ưu đãi khác của nhà nước, thành phố và quận.

Chính phủ Hàn Quốc đã đề ra một loạt chính sách phúc lợi, khuyến khích người dân sinh con để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp tồn tại dai dẳng ở nước này. Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc - số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong đời - đã giảm xuống mức thấp mới là 0,78 vào năm 2022 và dự kiến sẽ giảm sâu hơn trong những năm tới. Nếu tiếp tục theo chiều hướng đó, Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc dự báo số học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở nước này sẽ giảm từ 5,13 triệu trong năm nay xuống còn 4,3 triệu học sinh vào năm 2029.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran cảnh báo tấn công phủ đầu nếu cần thiết

Người phát ngôn Lục quân Iran - ông Mohammad Akraminia tuyên bố nếu cần thiết, nước này sẽ tiến hành hoạt động quân sự phủ đầu để ngăn chặn mọi hành động “xâm lược từ đối phương”.

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Khoảng 30% diện tích thủ đô Bangkok (Thái Lan) có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu chính phủ không khẩn cấp cải tổ hệ thống quản lý nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cảnh báo này được các chuyên gia môi trường và thủy lợi đưa ra tại hội thảo do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7/10.