Hà Nội phong toả chợ đầu mối Long Biên vì người bán đá cây mắc COVID-19

Phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đã lập rào chắn phong toả chợ đầu mối Long Biên vì một tiểu thương bán đá cây tại chợ đã mắc COVID-19.

Chiều 3/8, xác nhận với báo Tin tức, lãnh đạo UBND phường Phúc Xá cho biết, đã ký quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc phong toả, cách ly y tế chợ Long Biên để phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương chợ Long Biên ngày 3/8/2021.

Thời gian phong toả, cách ly y tế được tính từ 13 giờ ngày 3/8/2021 cho đến khi có thông báo mới nhất của địa phương. Lý do cách ly là vì ngày 3/8, tại đây đã phát hiện 1 ca F0 làm nghề kinh doanh đá cây, cung cấp cho các hộ kinh doanh thuỷ hải sản trong chợ Long Biên.

Trước đó, ngày 1/8, quận Ba Đình đã khử khuẩn khu vực kinh doanh hải sản và toàn bộ chợ Long Biên, lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người có liên quan tại chợ Long Biên.

Ngay sau khi phong toả chợ đầu mối Long Biên từ 13 giờ ngày 3/8, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hàng trăm tiểu thương tại đây.

Sau đây là hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên:

Chú thích ảnh
Từ 13 giờ ngày 3/8, chợ đầu mối Long Biên bị phong toả do phát hiện ca mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Các ngả đường dẫn vào chợ đều bị chặn bởi rào chắn và có lực lượng chức năng canh gác
Chú thích ảnh
Lực lượng công an chốt chặn không cho người dân vào chợ trong thời gian phong toả.
Chú thích ảnh
Quang cảnh vắng lặng chưa từng có trong lịch sử của chợ đầu mối nổi tiếng của Thủ đô.
Chú thích ảnh
Các tiểu thương của chợ đang chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Việc ngồi chờ lấy mẫu được lực lượng y tế đảm bảo đúng khoảng cách an toàn.
Chú thích ảnh
Một tiểu thương đang được lấy mẫu xét nghiệm.
Chú thích ảnh
Nhiều người chưa biết tin chợ bị phong toả nên đứng chờ bên ngoài.
Chú thích ảnh
Các ngả đường dẫn vào chợ đều được chốt chặn.
Chú thích ảnh
Chợ Long Biên sẽ bị phong toả cho đến khi có thông báo mới nhất của chính quyền địa phương.
Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội ưu tiên dữ liệu đất đai, đầu tư công và ngân sách

Hà Nội ưu tiên dữ liệu đất đai, đầu tư công và ngân sách

Hà Nội ưu tiên kết nối, khai thác dữ liệu đất đai, đầu tư công và ngân sách để nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát và phục vụ người dân. Đây là một trong những yêu cầu được Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban tháng 10/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy diễn ra vào chiều 20/10, nhằm đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Nhà văn hóa gắn với chuyển đổi số với lực lượng thanh niên là lực lượng xung kích.

Thiên Lộc xây dựng nông thôn mới gắn nâng cao đời sống người dân

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, xã Thiên Lộc đang từng bước chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, khai thác lợi thế ven đô, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.