Ngoài các khu nhà ở, phần lớn diện tích nơi đây được dành cho những công trình công cộng như khu vui chơi giải trí, hồ nhân tạo, sân chơi cho trẻ em, hồ bơi… tạo nên cảnh quan đẹp, môi trường sống thân thiện cho cư dân.
Ngoài các khu nhà ở, phần lớn diện tích nơi đây được dành cho những công trình công cộng như khu vui chơi giải trí, hồ nhân tạo, sân chơi cho trẻ em, hồ bơi… tạo nên cảnh quan đẹp, môi trường sống thân thiện cho cư dân.
Ngày 25/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 27/9, thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại các điểm quay đầu trên đường Cổ Linh (hướng đi Trần Đăng Khoa) phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên cầu Nhật Tân.
Đến cuối tháng 9/2026, dự án hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 (Hà Nội) vẫn chưa được khởi công dù mặt bằng phục vụ dự án đã cơ bản hoàn tất.
Từ một địa bàn có truyền thống sản xuất nông nghiệp, xã Phúc Thịnh (Hà Nội) đang chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.
Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, khoảng 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và khoảng 20% số xã đạt nông thôn mới hiện đại; thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt từ 135 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.