Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều 13/10/2024, trên phố Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra chương trình trình diễn áo dài "Sắc thu Hà Nội".
Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), thành phố Hà Nội khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều cơ sở giáo dục như: Trường mầm non Nắng Mai, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Trường tiểu học Trần Phú, Trường tiểu học Đức Giang...
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, tối 10/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Chương trình chính luận nghệ thuật mang tên "Hà Nội - Bản hùng ca phố".
Để lưu giữ cho mình những hình ảnh đặc biệt về Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/2024, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phố bích họa Phùng Hưng... rất đông du khách đã đến tham quan, chụp ảnh...
Cột cờ Hà Nội có tuổi đời hơn 200 năm là công trình trình lịch sử đặc biệt và có quy mô hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long.
Sáng 10/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
Sáng 10/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
Những năm tháng chiến tranh, trước và sau ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954, đã để lại dấu ấn trong hàng trăm tác phẩm nghệ thuật ở mọi thể loại, trong đó có âm nhạc. Nhiều tác phẩm đã trở thành bất hủ, thậm chí thành biểu tượng của Hà Nội.
Khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại là Starlake Tây Hồ Tây) thuộc địa giới hành chính các phường Xuân La (quận Tây Hồ), Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), xã Xuân Đỉnh và phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) mới được xây dựng trên tổng diện tích 186,3 ha, được quy hoạch để trở thành một đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc của người dân.
Để chuẩn bị bắt tay thực hiện các đồ án quy hoạch sắp được phê duyệt (dự kiến tháng 10/2024) thành phố Hà Nội đang đánh giá các thách thức trước mắt để có những giải pháp sát thực, đặc biệt là thực hiện đúng Luật Thủ đô 2024.
Khái niệm về mô hình "Thành phố trong thành phố" ở nước ta đã được đề cập từ lâu, nhưng trở thành quen thuộc và nhắc nhiều trong thời gian gần đây tại Hà Nội.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 10/10, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong tháng 10 này, dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ Phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Thăng Long - Hà Nội luôn là vùng đất địa linh nhân kiệt, biểu tượng cho tinh thần dân tộc, là hiện thân cho văn hóa Việt Nam. Hà Nội đã được ngợi ca, vinh danh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”. Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để Hà Nội vươn lên mạnh mẽ; không chỉ phát huy được những giá trị truyền thống, mà còn trở thành trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu, là nơi trao đổi các sáng kiến khu vực và quốc tế vì nền hòa bình, ổn định và phát triển.
70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc lớn lao và ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 mãi là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước.