Hà Nội ưu tiên hạ thấp mực nước sông Nhuệ để thoát nước cho nội thành

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội, khi xảy ra úng ngập, các đơn vị thủy lợi, công ty thoát nước, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả trong vận hành tiêu úng, đặc biệt ưu tiên hạ thấp mực nước sông Nhuệ...

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội, khi xảy ra úng ngập, các đơn vị thủy lợi, công ty thoát nước, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả trong vận hành tiêu úng, đặc biệt ưu tiên hạ thấp mực nước sông Nhuệ để tạo điều kiện tiêu thoát nước nhanh nhất khu vực nội thành.

Việc tiêu úng cho khu vực ngoại thành Thủ đô trong mùa mưa bão cũng được xác định thực hiện linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa giải pháp công trình và phi công trình. Thành phố lưu ý các huyện, thị xã phấn đấu cấy xong cơ bản lúa vụ mùa trước ngày 30/6 và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các khu ruộng trũng. Các công ty thủy lợi, các địa phương đẩy nhanh tiến độ tu bổ đê điều, duy tu và bảo dưỡng, thay thế máy móc thiết bị của các trạm bơm tiêu úng; lắp đặt bổ sung các trạm bơm dã chiến, nạo vét, khơi thông dòng chảy các hệ thống kênh tiêu để đảm bảo vận hành kịp thời, liên tục và hết công suất khi có mưa lớn xảy ra.

Theo dự báo, mùa mưa bão năm nay, khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội. Mưa lớn tập trung vào cuối tháng 7 và 8 với khoảng 8-10 trận mưa to đến rất to, kèm theo lốc xoáy. Lũ trên các sông trên địa bàn cũng được dự báo đạt trung bình nhiều năm và khả năng xuất hiện lũ lớn vào nửa cuối tháng 7, tháng 8.

Thanh Trà

Dành cho bạn

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.