Hà Nội tăng cường phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng

Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp với 9 ngày liên tiếp có trên 200 ca mắc mới, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; phòng Y tế, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã; các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.
Chú thích ảnh
Tăng cường công tác xét nghiệm COVID-19 tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh: TTXVN.

Với quan điểm xuyên suốt nhằm giữ vững thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn cho Thủ đô, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương và thành phố.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục duy trì công tác điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch với tinh thần điều tra thần tốc, khoanh vùng nhỏ nhất, xử lý dịch triệt để; triển khai tốt các hoạt động y tế, kiểm soát chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Song song với công tác giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế, UBND thành phố, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm, viêm phổi nặng, giám sát trọng điểm COVID-19, giám sát dựa vào sự kiện.

Việc giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng cũng cần được thực hiện bằng việc lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới.

Theo nhận định của Bộ Y tế, trong thời gian tới, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự lây lan của virus.

Trong ngày 24/11, ca cộng đồng tại Hà Nội cũng đạt mức kỷ lục khi ghi nhận 209 ca cộng đồng. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 8.832 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.326 ca.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền) ngay khi được phân bổ vaccine, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thành phố.

Theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, Hà Nội đã tiêm tổng cộng 11.865.415 mũi vaccine, đạt tỷ lệ người dân trên 18 sống trên địa bàn được tiêm một liều là 101,42%, mũi 2 là 87,9%. Trong đó, 5.472.811 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Kể từ ngày 23/11, thành phố cũng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho lứa tuổi 15 - 17 tuổi tại 29 quận, huyện, thị xã. Tổng số mũi tiêm Hà Nội thực hiện được cho lứa tuổi này đến nay là 235.199, trong đó, 234.360 liều đã được sử dụng.

L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Một nghiên cứu cho thấy các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe não bộ, mở ra cơ hội nhận diện sớm nguy cơ suy giảm nhận thức mà không cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt.

Xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Từ đầu năm 2026 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có xu hướng gia tăng, trong đó, nhiều trẻ nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng, có dấu hiệu cảnh báo, thậm chí sốc, suy hô hấp và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc khu Phú Quý

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc khu Phú Quý

Ngày 5/10, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) tổ chức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên đảo. Chương trình nhằm hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” được triển khai đến 30/11/ 2026.

Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi đào tạo, nâng cao tay nghề làm đẹp

Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi đào tạo, nâng cao tay nghề làm đẹp

Trao đổi chuyên môn giữa bác sĩ Việt Nam và Hàn Quốc góp phần nâng cao tay nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa; đồng thời kết hợp cập nhật kiến thức với thực hành tại bệnh viện giúp người học tiếp cận kỹ thuật, hiểu quy trình và chú trọng yêu cầu an toàn khi ứng dụng thực tế.