Với quy mô khoảng 10.000 m2, quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, VRT&CON’ 2026 là diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành và doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt; tập trung trao đổi giải pháp công nghệ, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển ngành đường sắt Việt Nam.
Tại gian hàng diện tích 108 m2, Hà Nội Metro phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV), Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa (ETEK) và Công ty Cổ phần Phần mềm Thăng Long (TLS) giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ vận hành đường sắt đô thị.
Nội dung trọng tâm gồm hệ thống vé điện tử, cổng soát vé tự động và kết nối các phương thức di chuyển, hướng tới nâng cao trải nghiệm hành khách. Các đối tác đồng thời trưng bày Hệ thống Cửa chắn ke ga, thiết bị, giải pháp thông tin tín hiệu, an ninh và tự động hóa hỗ trợ hoạt động đường sắt.
Đáng chú ý, Hà Nội Metro phối hợp cùng TLS nâng cấp và sản xuất hệ thống thu soát vé tự động (AFC) theo hướng mở, tích hợp nhiều phương thức vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Hành khách có thể qua cổng soát vé bằng mã QR trên ứng dụng Hà Nội Metro, căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng chuẩn EMV, tem vé QR, thẻ NFC…; đồng thời, có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán như liên kết ngân hàng, thẻ Visa/EMV quốc tế và các ví điện tử như VNPT Money, MoMo, ShopeePay, Viettel Money,…
Song song với hiện đại hóa hệ thống AFC, Hà Nội Metro hướng tới xây dựng hành trình giao thông công cộng thuận tiện, liền mạch và đa phương thức. Công ty đang tăng cường kết nối Metro với mạng lưới xe buýt và các dịch vụ Be, Grab, Green SM, TNGo…, góp phần giải quyết bài toán di chuyển ở “chặng đầu – chặng cuối”.
Đây cũng là bước phát triển theo định hướng Mobility as a Service (MaaS) – Dịch vụ di chuyển tích hợp, trong đó Metro đóng vai trò là một mắt xích quan trọng, kết nối với các phương tiện khác để từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân Thủ đô.
Ngoài ra, tham gia trưng bày tại triển lãm, TRV giới thiệu các giải pháp thông tin tín hiệu, Hệ thống Cửa chắn ke ga thiết bị cảnh báo, hệ thống liên khóa, bộ đếm trục và công nghệ phục vụ điều hành, bảo đảm an toàn chạy tàu. Còn ETEK mang đến các giải pháp công nghệ và tự động hóa cho Metro như máy bán hàng tự động, camera AI, cửa chắn ke ga, robot kiểm tra thiết bị và hệ thống quản lý vật tư thông minh. Các giải pháp góp phần hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm an toàn và hướng tới hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao năng lực công nghệ của ngành đường sắt Việt Nam.
Thông qua VRT&CON’ 2026, Hà Nội Metro tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối với các doanh nghiệp công nghệ, tiếp cận các giải pháp phù hợp với thực tiễn vận hành; qua đó từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần phát triển giao thông công cộng Thủ đô theo hướng an toàn, thuận tiện, hiện đại và thân thiện với môi trường.