Hà Nội phủ kín cây xanh trụ metro, hầm chui, cầu vượt

Hà Nội đang thí điểm đưa cây xanh phủ lên các trụ đường sắt đô thị (metro), hầm chui, cầu vượt và nhà chờ xe buýt, qua đó mở thêm những không gian xanh từ chính các công trình hạ tầng đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan tập trung triển khai các giải pháp thiết kế trồng, cải tạo cây xanh, tăng cường mảng xanh tại một số khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

anh-man-hinh-2026-10-05-luc-094841.png
Phương án dự kiến trồng cây xanh tại các trụ cầu đường sắt trên cao tại đường Nguyễn Trãi.

Theo đó, các đơn vị liên quan được giao triển khai thí điểm các mô hình tăng cường mảng xanh tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi (trước tòa nhà Royal City); hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt, gồm: nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt.

Các đơn vị đang triển khai và dự kiến hoàn thành vào dịp 10/10.

Phủ xanh trụ cầu, tăng mảng xanh đô thị

Đối với 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, phương án được lựa chọn là bố trí hệ khung giàn thép ôm quanh thân trụ, không tác động vào kết cấu công trình. Cây được trồng từ chân trụ, sau đó dẫn leo lên hệ giàn và phân bố quanh các mặt trụ.

Phạm vi cây xanh được kiểm soát, không vươn lên khu vực xà mũ, dầm cầu hay thiết bị kỹ thuật; đồng thời bảo đảm khoảng trống cần thiết cho việc kiểm tra, bảo trì công trình. Cây sẽ được dẫn cành, cắt tỉa và kiểm tra định kỳ để không ảnh hưởng đến kết cấu, an toàn công trình.

anh-man-hinh-2026-10-05-luc-094903.png
Hà Nội dự kiến phủ xanh hầm đường bộ.

Tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, Hà Nội dự kiến tăng mảng xanh bằng hệ giàn leo và chậu cây bố trí dọc thành hầm. Khu vực dải đất cây xanh hiện trạng cũng được cải tạo để trồng cây.

Cây được lựa chọn, bố trí theo hướng tạo mảng xanh nhưng không ảnh hưởng đến phần đường, biển báo, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị kỹ thuật. Cây rủ theo mặt trong thành hầm được kiểm soát chiều dài và cắt tỉa định kỳ. Công tác chăm sóc, tưới cây cũng được thực hiện để hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan và kết cấu công trình.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, việc tăng cường cây xanh cũng nằm trong phương án thí điểm, hướng tới tạo thêm mảng xanh tại các công trình hạ tầng giao thông.

Tạo thêm không gian xanh tại nhà chờ xe buýt

Với 3 nhà chờ xe buýt gồm nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt, phương án là bố trí bồn, chậu cây phía sau hoặc hai bên nhà chờ, không chiếm dụng lối đi của người dân.

Hệ khung, cáp nhẹ được lắp đặt để dẫn cây leo lên vách sau và một phần mái, ưu tiên các phương án kết cấu phù hợp với công trình hiện hữu.

anh-man-hinh-2026-10-05-luc-094949.png
Phương án phủ xanh nhà chờ xe buýt.

Trong những năm qua, Hà Nội đã dành nhiều nguồn lực cho phát triển cây xanh, cải tạo công viên, vườn hoa và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này ngày càng rõ nét.

Trong điều kiện quỹ đất công cộng ngày càng khan hiếm, việc tích hợp cây xanh với hạ tầng kỹ thuật giúp một không gian có thể đảm nhiệm nhiều chức năng. Cách làm này góp phần tối ưu hóa giá trị sử dụng đất, giảm áp lực dành thêm quỹ đất cho các mục đích xây dựng, đồng thời tạo sự hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo vệ môi trường.

Hà Nội hướng tới chiến lược phát triển sau năm 2030 và tầm nhìn 100 năm, trong đó cây xanh và mặt nước được xác định là hạ tầng sinh thái cốt lõi, thay vì chỉ chú trọng đến số lượng cây được trồng.

Quang Phong

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.