Hà Nội đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng cao cho năm 2018

Ngày 27/2, tại Hội nghị giao ban của UBND TP. Hà Nội với các đơn vị, sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, những ngày đầu năm 2018 và dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất, nhân dân Thủ đô đã tích cực thi đua lao động sản xuất, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Đặc biệt, sau kỳ nghỉ lễ, các cơ quan, công sở, phường, xã đã nghiêm túc bắt tay vào làm việc đúng quy định.
Hà Nội đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng cao cho năm 2018 ảnh 1

Người dân đến làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND thành phố sẽ kiểm tra thực hiện công vụ trên toàn địa bàn. UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương kiểm tra các hồ sơ đầu tư còn tồn đọng, kéo dài ở những lĩnh vực nhạy cảm như quy hoạch, đầu tư... Sau kiểm tra, ngành chức năng cần thống kê cụ thể các hồ sơ bị tồn đọng, đích danh cán bộ thụ lý, giải quyết hồ sơ, từ đó có phương án xử lý kịp thời, tránh tình trạng “sàng qua, đánh lại” văn bản. Thành phố cũng đang quyết liệt thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là các lĩnh vực Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên tất cả các tuyến đường, công viên, nơi công cộng. Thành phố cũng đang triển khai các mô hình phát triển cây xanh, cử cán bộ đi học tập, tiếp thu cách làm hay để hướng tới mục tiêu xanh hóa thành phố…

Ngoài ra, thành phố yêu cầu ngành chức năng tập trung lấy nước đổ ải, gieo cấy vụ Đông Xuân; khẩn trương cấp kinh phí dự phòng để đầu tư cho các trạm bơm dã chiến, đảm bảo hoàn thành trước ngày 5/3.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, cần đổi mới, đa dạng hóa các loại hình, tạo điểm nhấn thu hút khách thập phương. Đặc biệt, ngành chức năng cần quản lý tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách tại các lễ hội; kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nếu phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) rất quan trọng, thời gian qua thành phố đã nỗ lực để đạt được nhiều kết quả tốt trong lĩnh vực này. Vì vậy, các ngành liên quan cần tạo điều kiện, giải quyết kịp thời thủ tục, tránh phiền hà, sách nhiễu đối với nhà đầu tư. Trong 2 tháng đầu năm 2018, Hà Nội thu hút FDI đạt 109 triệu USD.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, nhiều chỉ tiêu của thành phố đặt ra tăng cao như: Sản xuất công nghiệp; tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu; du lịch. Trong 2 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách của Hà Nội ước đạt 37.374 tỷ đồng, gần 16% dự toán.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.