Giáo sư Australia phản bác quan điểm của đại sứ Trung Quốc về Biển Đông

Giáo sư Carlyle A. Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, đã phản đối kịch liệt quan điểm đưa ra trong hai bài viết của đại sứ Trung Quốc tai Australia và một học giả Trung Quốc xung quanh vấn đề Biển Đông và những căng thẳng với Việt Nam hiện nay.

Ngay sau khi một số báo của Australia đăng tải bài viết của hai nhà nghiên cứu và ngoại giao Trung Quốc với cùng nội dung “Việt Nam không có tuyên bố pháp lý về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa”, Giáo sư Carlyle A. Thayer, chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Australia, đã phản hồi tới các tòa soạn, kịch liệt phản đối quan điểm của hai tác giả xung quanh vấn đề Biển Đông và những căng thẳng với Việt Nam trên Biển Đông hiện nay.

Giáo sư Australia phản bác quan điểm của đại sứ Trung Quốc về Biển Đông ảnh 1

Giáo sư Thayer trả lời phỏng vấn TTXVN.

Về bài viết của tác giả Triệu Thanh Hải (Zhao Qinghai) Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hợp tác và an ninh hàng hải, thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, đăng trên tờ “The Australian Financial Review” ngày 11/6, Giáo sư Thayer khẳng định đây không phải là bài bình luận có tính chất học thuật khi chỉ nêu lại chính sách của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Giáo sư Thayer phản đối lập luận của tác giả Thanh Hải rằng luật pháp quốc tế đứng về phía Trung Quốc vì giàn khoan Hải Dương-981 nằm trong vùng liền kề của Trung Quốc. Theo Giáo sư Thayer, việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 cùng một hạm đội tàu chiến và tàu vũ trang vào Biển Đông là hoàn toàn vô lý, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Giáo sư Thayer nhấn mạnh Trung Quốc cũng đang xuyên tạc Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 và ông Thanh Hải đang tuyên truyền thông tin không đúng sự thật đó. Giáo sư Thayer cho rằng Trung Quốc nên phản ứng tích cực với những yêu cầu liên tục của Việt Nam.


Còn về bài viết của Mã Triều Húc (Ma Zhaoxu)- Đại sứ Trung Quốc tại Australia, đăng trên tờ “The Australian” ra ngày 13/6, Giáo sư Thayer cho rằng bài viết gây nhiều tranh cãi. Đại sứ Mã Triều Húc đã được chọn để tuyên truyền về cuộc khủng hoảng hiện nay xung quanh việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại Bển Đông. Giáo sư Thayer tiếp tục khẳng định việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại Bển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế.


Giáo sư Thayer nhấn mạnh cam kết của Đại sứ Mã Triều Húc “hợp tác với Việt Nam” để giải quyết tranh chấp là đáng hoan nghênh. Nhưng trên thực tế, cho đến nay, sau hơn 1 tháng kể từ ngày Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển của Việt Nam, mọi nỗ lực của Việt Nam đều không nhận được phản hồi tích cực từ Bắc Kinh.

Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Australia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.