‘Từ giảng đường đến khởi nghiệp’ kết nối nhà trường, doanh nghiệp với sinh viên

Ngày 9/2, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết đang tổ chức chuỗi chương trình “Từ giảng đường đến khởi nghiệp” nhằm kết nối cho 2.500 sinh viên năm cuối đang theo học tại trường có cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chương trình năm nay có sự tham gia của 60 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu, truyền thông, ngân hàng, công nghệ… gắn với các lĩnh vực đào tạo của nhà trường. Sinh viên có cơ hội lựa chọn hơn 3.800 đầu việc từ các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước để thực tập cũng như làm việc. Riêng các nhà tuyển dụng sẽ phỏng vấn sinh viên tại chỗ và lựa chọn ứng viên phù hợp ngay lập tức tại ngày hội tuyển dụng diễn ra trong ngày 9 và 10/2.

Chú thích ảnh
Hàng ngàn sinh viên năm cuối háo hức tham dự ngày hội tuyển dụng là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi chương trình "Từ giảng đường đến khởi nghiệp" trong ngày 9/2.

ThS. Huỳnh Quốc Phong, Giám đốc Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình “Từ giảng đường đến khởi nghiệp” là hoạt động tổ chức hàng năm dành cho sinh viên các khóa, nhằm đảm bảo tiêu chí đầu ra cho sinh viên như cam kết của nhà trường. Chương trình có tính thiết thực cao, mang đến lợi ích cho cả ba bên gồm đơn vị tuyển dụng, sinh viên, nhà trường và lớn hơn là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

Theo đó, tại chuỗi sự kiện này, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp phối hợp với khoa chuyên ngành liên tục tổ chức nhiều workshop (hội thảo), talkshow (thảo luận, nói chuyện chuyên đề) phù hợp cho từng đối tượng sinh viên. Đặc biệt, năm nay chương trình Mock - Interview (phỏng vấn thử) và Job Fair (ngày hội tuyển dụng) tăng gấp 2 lần so với năm trước về cả doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng và vị trí thực tập, làm việc.

Chú thích ảnh
Ngày hội tuyển dụng diễn ra trong 2 ngày từ ngày 9 -10/2 thu hút hơn 60 doanh nghiệp tham gia với 3.800 việc làm.

Tại buổi phỏng vấn, bà Nguyễn Trần Bảo Hân, Trợ lý nhân sự của Tập đoàn Silverland cũng bật mí một số yêu cầu mà doanh nghiệp dành cho những bạn trẻ. Theo đó, với các sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm, yếu tố cần thiết nhất là thái độ tốt, trung thực, năng động, nhanh nhẹn trong công việc. Bà Nguyễn Trần Bảo Hân cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của CV xin việc (sơ yếu lý lịch): “Khi trao đổi, các bạn sinh viên đều rất giỏi, tuy nhiên lại chưa biết cách để gây ấn tượng bằng việc tạo CV cho mình. Điều này là rào cản rất lớn của các bạn để chinh phục nhà tuyển dụng”.

Tham dự sự kiện ngày hội tuyển dụng diễn ra ngày 9/2, bạn Thanh Thảo, sinh viên năm 3 ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cảm thấy hài lòng về phần phỏng vấn của mình tại các công ty. Thanh Thảo chia sẻ: “Em cảm thấy những buổi workshop trong chương trình “Từ giảng đường đến khởi nghiệp” rất bổ ích, đặc biệt là talkshow “Sốc văn hóa doanh nghiệp, làm sao để vượt qua” do bà Lê Hoàng Như Uyên, Tổng Giám đốc Vinatrans chia sẻ. Qua đó, em cũng biết được cách viết CV hiệu quả cũng như những thông tin về ngành logistics, đồng thời rút ra nhiều bài học quý giá cho bản thân”.

Chú thích ảnh
Sinh viên tự tin trả lời các câu phỏng vấn của doanh nghiệp tại ngày hội tuyển dụng.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Cầu Ichiban chia sẻ, chương trình “Từ giảng đường đến khởi nghiệp” do trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh tổ chức có nhiều hoạt động thực tiễn với những chương trình học sát với thực tế của doanh nghiệp và rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua chương trình này, sẽ giúp các sinh viên có nhiều cơ hội thực tập và làm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp không mất nhiều thời gian để đào tạo lại.

ThS. Huỳnh Quốc Phong cho biết, trung bình mỗi sinh viên sẽ có hơn 3 sự lựa chọn cho vị trí thực tập, làm việc đúng chuyên ngành. Đáng chú ý, năm nay nhà trường còn phối hợp với các đơn vị, tổ chức ngoài nước đưa sinh viên các ngành ngôn ngữ Nhật, Công nghệ truyền thông, Quan hệ quốc tế thực tập tại các công ty, tổ chức nước ngoài như Nhật, Sigapore, Thái Lan, Campuchia bằng cả hình thức trực tiếp và online.

Theo ThS. Huỳnh Quốc Phong, hình thức thực tập mới này được triển khai trong năm nay nhằm mang đến cho sinh viên những trải nghiệm việc làm trong bối cảnh kinh tế, nghề nghiệp mở, hội nhập hiện nay.

Tin, ảnh: Đan Phương/ Báo Tin tức
Ngày hội Việc làm 2022 của du học sinh Việt Nam tại Australia
Ngày hội Việc làm 2022 của du học sinh Việt Nam tại Australia

Ngày 30/7, tại Sydney, Australia, Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) đã tổ chức sự kiện Ngày hội Việc làm - UAVS Career Fair 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN