Trường đại học mở ngành mới đáp ứng nhu cầu sau dịch COVID-19

Mùa tuyển sinh đại học năm 2022 tiếp tục “chứng kiến” sự chuyển đổi khi các trường đại học cho ra mắt những ngành học mới đáp ứng nhu cầu sau đại dịch COVID-19.

Có thể thấy, sau những tác động của dịch COVID-19, những ngành học gắn với chuyển đổi số, nền nông nghiệp sinh thái bền vững được các trường đại học cho ra mắt trong mùa tuyển sinh đại học 2022.  

Chú thích ảnh
Chương trình học mới của Trường Đại học Việt Nhật. Ảnh: VNU. 

Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa thông báo tuyển sinh ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững.  

Lý giải về việc ra mắt ngành học này, đại diện nhà trường cho biết, ngành nông nghiệp truyền thống đã có những thành tựu vượt bậc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn của mình từ cây trồng tới vật nuôi. Năng suất cây trồng đã được ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và đẩy lên cao chưa từng có.  

Tuy nhiên, chính những thành tựu chưa từng có đó, đến nay, lại đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét về chất lượng nguồn lương thực, về những tác động không nhìn thấy được của việc can thiệp quá sâu của khoa học, kỹ thuật vào giống cây trồng, làm mất đi nguồn dưỡng chất tự nhiên vô giá của các giống cây truyền thống. Việc khai thác tài nguyên, nhiên liệu hóa thạch, tài nguyên rừng trong thời kì công nghiệp hóa, sản xuất chế phẩm, vật liệu công nghiệp tổng hợp hóa học, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông nghiệp đã gây nhiều tác động tiêu cực tới khí hậu của trái đất, gây hiệu ứng nhà kính, tan băng ở Nam Cực, nước biển dâng cao, sa mạc hóa…

Theo đại diện nhà trường thì cụm từ “bền vững” được nhắc đến nhiều trong tất cả các ngành sản xuất nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng đến vậy. “Bền vững” chính là đáp ứng được những nhu cầu của hiện tại mà không làm phương hại đến nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai.

Chính vì những lý do trên, Trường Đại học Việt Nhật đã nghiên cứu và phát triển chương trình đại học, ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững nhằm đào tạo ra những nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ trình độ, kiến thức tham gia quản lý và điều hành chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra chính sách và chiến lược thích ứng với biến đối khí hậu, đáp ứng nhu cầu của nông nghiệp trước những biến động thách thức, ảnh hưởng trực tiếp tới đói nghèo, tới an ninh lương thực và sức khỏe của loài người.

Chương trình được xây dựng với sự hợp tác nghiên cứu và đào tạo, giảng dạy bởi Trường Đại học Tokyo. Ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững tại Đại học Việt Nhật gồm 3 chuyên ngành: Nông nghiệp sinh thái, Nông nghiệp tiên tiến Nhật Bản, Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp.  

Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng mở 3 ngành học mới do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng dự kiến tuyển sinh năm 2022: Công nghệ thông tin ứng dụng – QHQ010, Công nghệ tài chính và Kinh doanh kỹ thuật số – QHQ011, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics – QHQ012. Trước đó, các trường như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho ra mắt những ngành học đáp ứng nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số như: Tiếp thị số, Kinh tế quốc tế, Khởi nghiệp, Trí tuệ nhân tạo.  

Các trường như: Trường Đại học Hồng Bàng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Phenikaa mở rộng thêm các ngành đào tạo sức khoẻ như: Y đa khoa, Dược học, Hộ sinh. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.