Trao học bổng Phạm Hùng - Võ Văn Kiệt cho học sinh, sinh viên xuất sắc

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), ngày 19/11, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ trao học bổng Phạm Hùng - Võ Văn Kiệt năm 2022 cho 271 học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc với tổng trị giá hơn 970 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế trao học bổng cho các học sinh, sinh viên. 

Các suất học bổng được chia thành 2 nhóm đối tượng: Học bổng khuyến học dành cho học sinh, sinh viên vượt khó, học tốt, trong đó mỗi suất dành cho cấp Tiểu học là 2 triệu đồng, Trung học cơ sở là 2,5 triệu đồng, Trung học phổ thông là 3 triệu đồng và sinh viên là 4 triệu đồng. Đối với học bổng khuyến tài dành cho học sinh, sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, mỗi suất Trung học phổ thông là 3 triệu đồng, sinh viên là 5 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang trao học bổng cho các học sinh, sinh viên. 

Trao học bổng Phạm Hùng - Võ Văn Kiệt là hoạt động thường niên của Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long nhằm cổ vũ, động viên các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt – những người chiến sĩ cách mạng kiên trung suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, là những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân trao học bổng cho các học sinh, sinh viên. 

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long Trương Văn Sáu mong muốn các em học sinh, sinh viên được nhận học bổng tiếp tục trau dồi tác phong, học tập, nghiên cứu nhiều hơn để ngày càng đạt thành tích cao; đồng thời tin tưởng các em sẽ là những “hạt giống tốt” mà quê hương đất học Vĩnh Long đã ươm mầm để có cơ hội phát triển thành những công dân hữu ích, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.