Trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long

Ngày 5/7, tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Tương tế Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Định năm 2026 cho 102 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại lễ Trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh vượt khó học giỏi. 

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh trung học phổ thông mỗi suất 2,5 triệu đồng, học sinh cấp trung học cơ sở mỗi suất 2 triệu đồng; khen thưởng 18 học sinh xuất sắc, với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng và tặng 100 phần học phẩm cho học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định. Nguồn kinh phí do Hội Tương tế Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ, mỗi suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để học sinh tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình học bổng và hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho con em tiếp tục được đến trường.

Chú thích ảnh
Trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Học bổng Nguyễn Thị Định được thành lập từ năm 1996, do nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tài trợ. Hội Tương tế Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tổ chức đã đồng hành cùng quỹ học bổng này nhiều năm qua.

Phúc Hậu (TTXVN )

Dành cho bạn

Góc nhìn mới về an toàn cho trẻ em thời AI

Góc nhìn mới về an toàn cho trẻ em thời AI

Không còn là câu chuyện “cấm hay không cấm”, các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục cho rằng, cần đặt trẻ em làm trung tâm, biến AI thành đối tác đồng hành, thay vì phụ thuộc, nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, sáng tạo và nhân văn.

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tái cấu trúc thị trường lao động, việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, tư duy quản trị cho đến phương thức đầu tư nguồn lực.