Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo các điểm thi phải rà soát toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, bao gồm phòng thi, hệ thống điện, quạt, ánh sáng, camera giám sát tại khu vực bảo quản đề thi và bài thi, cũng như các vật dụng phục vụ công tác coi thi như giấy thi, giấy nháp, thùng đựng bài thi, giấy niêm phong và các thiết bị cần thiết khác.
Thí sinh chờ được gọi tên vào phòng làm thủ tục dự thi tại điểm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sáng 31/5.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác thi được yêu cầu quán triệt tinh thần “4 đúng” gồm: Đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian và đúng trách nhiệm; đồng thời thực hiện “3 không” là không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức và không tự ý xử lý các tình huống phát sinh ngoài thẩm quyền.
Đối với thí sinh, Sở lưu ý thời gian tập trung tại điểm thi vào buổi sáng là 6 giờ 45 phút và buổi chiều là 12 giờ 45 phút. Trường hợp thí sinh quên thẻ dự thi hoặc căn cước công dân, các em không cần quay về lấy giấy tờ. Hội đồng thi sẽ căn cứ hồ sơ đăng ký dự thi để xác minh thông tin và tạo điều kiện cho thí sinh tham gia kỳ thi theo đúng quy định.
Nhằm bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực điểm thi.
Theo đó, lực lượng công an địa phương, dân phòng và thanh niên tình nguyện được huy động tăng cường điều tiết giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại các tuyến đường, nút giao thông gần điểm thi. Các địa phương đồng thời tổ chức giải tỏa tình trạng buôn bán tự phát trước cổng trường, ngăn ngừa việc tụ tập đông người gây mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh.
Công tác tuần tra, kiểm soát an ninh xung quanh khu vực thi cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi từ bên ngoài như truyền đề, chuyển bài hoặc sử dụng các phương tiện công nghệ để gian lận.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục đề nghị các địa phương phối hợp với ngành y tế bố trí lực lượng thường trực tại điểm thi để kịp thời hỗ trợ các trường hợp thí sinh hoặc cán bộ làm nhiệm vụ gặp vấn đề về sức khỏe. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm, quán ăn xung quanh khu vực thi cũng được tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc trong thời gian diễn ra kỳ thi.
Về hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị điện lực, cấp nước được đề nghị ưu tiên bảo đảm nguồn điện và nước sinh hoạt ổn định tại các điểm thi. Hệ thống thông tin liên lạc phải được duy trì thông suốt để phục vụ công tác điều hành, xử lý các tình huống phát sinh. Các địa phương cũng chủ động xây dựng phương án ứng phó với thời tiết bất lợi, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện và nhân lực để đưa đón thí sinh trong trường hợp xảy ra mưa lớn hoặc ngập úng.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm cung cấp thông tin về lịch thi, quy định liên quan đến giao thông và vận động người dân giữ gìn trật tự, hạn chế tiếng ồn tại khu vực gần điểm thi.
Các địa phương cũng phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ nước uống, hướng dẫn thí sinh, đồng thời giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật hoặc gặp sự cố trên đường đến điểm thi.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh năm học 2026 - 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Đây là kỳ thi có quy mô lớn với hàng chục nghìn thí sinh tham gia, được xem là một trong những kỳ thi quan trọng của ngành giáo dục thành phố.