Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hưng Yên

"Cần bảo đảm 2 mục tiêu của kỳ thi: vừa bảo đảm thi nghiêm túc vừa phòng, chống dịch COVID-19 an toàn thể hiện tính nhân văn của kỳ thi". Đây là ý kiến nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trong buổi kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hưng Yên ngày 8/7.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Thi nghiêm túc, phòng dịch an toàn

Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên cho biết, số thí sinh tham dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1 trong toàn tỉnh là gần 12.400 thí sinh tại 28 điểm thi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên 1.800 thí sinh sẽ dự thi đợt 2, là các em thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh trong vùng phong tỏa, giãn cách xã hội.

Ban chỉ đạo thi tỉnh Hưng Yên đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở tất cả các khâu của quá trình tổ chức kỳ thi. Để ứng phó kịp thời với các tình huống phức tạp của dịch bệnh, mỗi điểm thi đều chuẩn bị các phòng thi dự phòng dành riêng cho thí sinh có biểu hiện ho sốt. Mỗi điểm thi chính chuẩn bị 2 điểm thi dự phòng theo quy định. Cùng đó, an ninh trật tự được bảo đảm chặt chẽ. Tất cả các điểm thi không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Ông Nguyễn Văn Phê cũng cho biết, từ ngày 10/7, Hội đồng thi tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức chấm thi, với lực lượng tham gia gồm 245 người chấm thi trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, công tác làm phách được thực hiện theo hình thức 2 vòng độc lập. Công tác chấm thi sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo đúng quy chế.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phức tạp,  công tác bảo đảm an toàn cho thí sinh và những người làm nhiệm vụ thi được đặt lên hàng đầu. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, kịch bản chi tiết phù hợp với đặc thù từng địa phương, đơn vị để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Qua các buổi thi, không có tình huống phát sinh hay sự cố bất thường nào xảy ra.

Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ tham gia kỳ thi. 100% người làm nhiệm vụ thi và hơn 2.000 thí sinh ở các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước kỳ thi. 100% số điểm thi được phun khử khuẩn trước kỳ thi và sau mỗi ngày thi. Tất cả thí sinh, những người làm nhiệm vụ thi phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu về phòng, chống dịch tại điểm thi theo Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tại các điểm thi đã phân luồng, tổ chức cho thí sinh vào khu vực thi, bảo đảm giãn cách theo quy định. 100% thí sinh, giáo viên, lực lượng tham gia tổ chức thi được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi.

Bảo đảm an toàn sức khỏe và quyền lợi cho thí sinh

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Hưng Yên về công tác tổ chức thi. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Kiểm tra tại điểm thi Trung học phổ thông Tiên Lữ và điểm thi Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (huyện Tiên Lữ), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ lưu ý các điểm thi cần tiếp tục thực hiện tốt 2 kịch bản: Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh và chất lượng kỳ thi. "Mục tiêu số 1 là  an toàn để thí sinh yên tâm đến trường thi và đã đến trường thi thì phải được an toàn. Đó là tính nhân văn của kỳ thi. Do đó, người lớn có thể vất vả một chút, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Ngoài ra, khi có công việc phát sinh, cần dựa trên quyền lợi của thí sinh để giải quyết" - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định Ban chỉ đạo thi tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc rất quyết liệt, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với các bước tiếp theo, tỉnh cần kiểm soát chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh trong các khâu của kỳ thi, nhất là quá trình tổ chức chấm thi để kết quả kỳ thi khách quan, công bằng, bảo đảm chất lượng; tuy nhiên cần tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ.

Nhấn mạnh đến công tác chấm thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ hoan nghênh cách làm của Hội đồng thi tỉnh Hưng Yên, với hình thức làm phách 2 vòng độc lập. Ngoài ra, cần đối sánh điểm giữa kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với kết quả học tập của thí sinh, nhằm đánh giá đúng chất lượng giáo dục phổ thông, tính trung thực, khách quan trong tổ chức kỳ thi của địa phương. Với đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra cần nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm, thể hiện rõ tính nghiêm túc, khách quan.

Đối với những thí sinh thi đợt 2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương đề xuất phương án, thời điểm tổ chức thi đợt 2, bảo đảm phù hợp với thực tiễn khách quan và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.