Thi lớp 10 Hà Nội: Đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật trường thi đến khi kết thúc môn Toán

Sáng 11/6, các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội sẽ thi môn Toán với thời gian 120 phút theo hình thức tự luận. Đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi (đối với thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT công lập không chuyên).

Chú thích ảnh
Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi môn đầu tiên - Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức C (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: Lê Vân. 

Theo quy định, điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập được tính bằng tổng điểm bài thi môn Toán và điểm bài thi môn Ngữ văn (nhân hệ số 2) cộng điểm bài thi môn Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có).  

Khẳng định của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 590 cán bộ tiếp tục giám sát chặt chẽ khâu coi thi tại 201 điểm thi, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật trường thi đến khi kết thúc môn thi cuối cùng.  

Cũng trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội mạng xã hội lan truyền thông tin "tỉ lệ trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm nay trên địa bàn thành phố thấp kỷ lục". Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, con số tỷ lệ học lớp 10 công lập có nhiều quan điểm và cách tính khác nhau. Tuy nhiên con số năm nay tương đương hoặc nhỉnh hơn năm ngoái, không có chuyện thấp kỷ lục như thông tin đang được đưa ra trên các trang mạng xã hội.  

Cụ thể, theo chỉ tiêu được giao, các trường trên địa bàn sẽ tuyển 69.805 thí sinh (năm 2022 tuyển hơn 69.200 em). Ở hệ công lập chuyên (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, hệ chuyên và song bằng tú tài của Trường THPT Chu Văn An, hệ chuyên của Trường THPT Sơn Tây), tổng số lượt thí sinh đăng ký là 11.283. Tổng chỉ tiêu là 1895. Cộng dồn tổng chỉ tiêu của cả hai hệ chuyên và không chuyên, Hà Nội có 71.700 suất vào lớp 10 công lập. So với năm học 2022 - 2023, Hà Nội năm nay tăng thêm gần 1.000 chỉ tiêu vào lớp 10.

Ngày 10/6, gần 105.000 thí sinh tại 201 điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn và ngoại ngữ - hai trong số ba bài thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023 - 2024.  

Đánh giá của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố, công tác tổ chức kỳ thi được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm an toàn ở các khâu.  

Tổng số điểm thi trên toàn thành phố là 201 với 4.477 phòng thi, ngoài ra, còn có 402 phòng thi dự phòng. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.368/15.369 người, chiếm tỷ lệ 99,99%. Có 1 cán bộ giám sát bị ốm, đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế, bảo đảm đúng quy chế thi. Tại các điểm thi không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Trong buổi thi môn ngoại ngữ, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,5%; có 609 thí sinh vắng thi. Có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, toàn thành phố có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi (2 thí sinh vi phạm ở môn thi ngữ văn, 3 thí sinh vi phạm ở môn thi ngoại ngữ).

Lê Vân/Báo Tin tức
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: 5 thí sinh vi phạm chế thi trong ngày đầu tiên
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: 5 thí sinh vi phạm chế thi trong ngày đầu tiên

Vào 16h30 ngày 10/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin nhanh về tình hình tổ chức coi thi môn Ngoại ngữ trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN