Thầy tổng phụ trách đội luôn đồng hành cùng trẻ em khó khăn

Với tấm lòng nhiệt huyết, yêu nghề cùng sự cảm thông sâu sắc với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thầy Lê Trung Lành, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Phú Quới C (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã gắn bó với trường lớp suốt 30 năm qua và trở thành người bạn đồng hành thân thiết của học sinh, nhất là học sinh khó khăn.
Chú thích ảnh
Thầy Lê Trung Lành đến tận nhà trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Ở tuổi 52, nhưng từ thầy Lê Trung Lành luôn toát ra những năng lượng tích cực. Nhiều năm nay, thầy trở thành cầu nối mang những tấm lòng của các nhà hảo tâm vừa chăm lo cho các em học sinh, vừa dạy dỗ, hướng dẫn các em có thêm hiểu biết để sống tốt hơn.

Gắn bó với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh), thầy Lê Trung Lành không chỉ là người trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các sân chơi bổ ích cho các trẻ em ở đây, mà thầy còn kết nối với các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ, chăm lo cho các em có điều kiện học tập, sinh hoạt dưới mái nhà chung. Đặc biệt, hàng tuần, thầy đều dành thời gian đến đây để ôn bài, động viên các em phấn đấu học tập đạt thành tích. Với trẻ em tại Trung tâm, thầy Lành là một người bạn đồng hành thân thiết, khi thầy đến là trẻ có tiếng cười, có niềm vui và nhiều bài học mới.

Cơ duyên đến với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long đã cho thầy Lành cảm nhận rõ hơn về những khó khăn, thiếu thốn của những trẻ em khó khăn, để từ đó gắn bó với những công việc không tên sau mỗi giờ lên lớp. Thầy Lành chia sẻ, ngoài giờ lên lớp, thầy tranh thủ vận động các nhà hảo tâm chuẩn bị quà, bánh để tặng cho những học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dần dần nhiều người biết đến tấm lòng của thầy Lành nên chung tay giúp đỡ. Thế là nguồn lực vận động ngày càng nhiều hơn, những công việc của thầy cũng tăng lên dần. Sau giờ lên lớp, khi thì thầy đi nhận tiền hỗ trợ, khi thì đi mua quà, lúc khác lại chuẩn bị thức ăn và các chương trình vui chơi hấp dẫn để tổ chức cho các trẻ em tham gia. Mỗi lúc có người ủng hộ chiếc xe đạp, hay bộ quần áo mới, thầy Lê Trung Lành lại tất tả đến với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mang lại niềm vui nho nhỏ, động viên các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Mỹ Kim Hà (ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi neo đơn, con trai thì bị khuyết tật không đi học được nên hàng ngày tôi chỉ ở nhà trồng trọt, đan thảm kiếm tiền sống qua ngày. Thời gian qua, những lúc khó khăn, nhất là khi dịch COVID-19, thầy Lành thường xuyên tới tặng tiền, gạo, bánh… Thầy tới thăm lúc nào cũng động viên hai mẹ con. Nhờ có thầy mà gia đình cũng đỡ vất vả hơn".

Chú thích ảnh
Thầy Lê Trung Lành trở thành cầu nối mang tấm lòng của các nhà hảo tâm qua gian hàng "0 đồng" đến với học sinh Trường Tiểu học Phú Quới C. 

Thầy Lê Trung Lành tâm sự, sau mỗi lần đến thăm nhà của các trẻ em khó khăn, thầy lại chạnh lòng và quyết tâm làm tốt công việc thiện nguyện hơn nữa. “Đến tận nhà thì thấy có nhiều hoàn cảnh đáng thương, có em câm điếc bẩm sinh, có em rất khó khăn trong việc học. Đến với những mảnh đời như thế mình rất cảm động, rất yêu thương các em, chỉ mong có điều kiện giúp đỡ các em nhiều hơn”.

Còn với học sinh của Trường, ngoài việc dạy dỗ trong giờ học, tranh thủ những ngày cuối tuần, thầy Lành tổ chức nhiều sân chơi cho các em tham gia, để cùng vui chơi, cùng học tập. Với kinh nghiệm tổng phụ trách đội, thầy luôn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức sân chơi, qua đó thu hút và cung cấp những kỹ năng sống bổ ích cho các em học sinh. Thầy Lành luôn là người khởi xướng và mang lại tiếng cười sảng khoái, truyền cảm hứng sống tích cực, tinh thần năng động cho các em học sinh.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, thầy Lành tổ chức hoạt động trò chơi dân gian kết hợp với trao quà cho các học sinh khó khăn. Buổi hoạt động với nhiều trò chơi hấp dẫn, bổ ích như: tô màu, nhảy dây, ô ăn quan, ném vòng… Các em nhỏ được thoải mái vui chơi và có quà sau giờ học nên rất phấn khởi. Đặc biệt, với các em học sinh khó khăn còn được mua sắm ở gian hàng không đồng, lựa chọn những món đồ yêu thích.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường Tiểu học Phú Quới C tham gia trò chơi do thầy Lê Trung Lành tổ chức.

Em Lê Minh Phương (học sinh Trường Tiểu học Phú Quới C) phấn khởi nói: "Con tham gia nhiều hoạt động do thầy tổ chức, con rất vui vì được cùng chơi với các bạn, chia sẻ quà bánh với nhau. Thầy hay dạy tụi con nhiều bày học hay để tụi con học tập và hiểu biết nhiều hơn".

Đã tròn 30 năm gắn bó với nghề, thầy Lê Trung Lành luôn mang tâm huyết để gắn bó với nghề. Dù không trực tiếp “dạy chữ” nhưng thầy Lành đã rèn những kỹ năng, cách ứng xử cho bao thế hệ học trò. Với tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, thầy đã được trao giấy khen với danh hiệu: “Giáo viên Tổng phụ trách đội tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2018 - 2019” và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khen tặng “Đóng góp nguồn lực chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội và phối hợp thực hiện các dự án phát triển cộng đồng trên địa bàn tỉnh”. Mới đây nhất, thầy vinh dự nhận được Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vì đã có đóng góp đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thầy Lê Trung Lành chia sẻ: “Nỗ lực trong giảng dạy, đồng hành chăm lo cuộc sống và việc học của học sinh, quan tâm giáo dục, xây dựng lối sống tích cực cho các em chính là lý tưởng và mục tiêu của tôi. Chính vì thế, dù đôi lúc khó khăn, mệt mỏi nhưng bản thân luôn cố gắng để duy trì nhằm chăm lo tốt nhất cho các em. Trong thời gian tới, rất mong được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm hơn nữa để tôi tiếp tục hành trình đến với học sinh khó khăn, giúp đỡ các em trong cuộc sống cũng như tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, để các em có thể phát triển toàn diện hơn”.

Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.