Phụ huynh lo thiếu trường công, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo tận dụng trụ sở dôi dư

Trước lo ngại của phụ huynh về áp lực tuyển sinh vào trường công lập, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền địa phương nghiên cứu tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp để hình thành cơ sở 2 của các trường THPT công lập.

Tại hội nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026, chị Nguyễn Thu Thủy (nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm) cho biết, hiện nay, hệ thống trường THPT công lập trên địa bàn xã Gia Lâm tuyển sinh rất ít.

Trong khi đó, nhu cầu học sinh được học trường công lập trong bối cảnh dân số trên địa bàn rất đông đúc đang tạo nên áp lực rất lớn với phụ huynh và học sinh đến độ tuổi thi chuyển cấp vào trường THPT.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu.

Do đó, chị Thủy đề nghị thành phố có kế hoạch tăng số lượng trường, lớp để con em của công nhân lao động được tham gia học trường công lập đông đảo hơn, đảm bảo chất lượng và vẫn đáp ứng được chi phí cho cuộc sống.

“Nếu con em học trường dân lập, trường tư thục thì chi phí sẽ rất tốn kém, không phù hợp với thu nhập của người lao động”, chị Thủy chia sẻ.

Trả lời kiến nghị trên, Giám đốc Sở Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, xã Gia Lâm đang có 28 trường học, gồm các khối mầm non, tiểu học, THSC, THPT. Trong đó, khối THPT công lập có 2 trường là Dương Xá và Cao Bá Quát.

“Xã Gia Lâm có quy mô dân số khoảng 9 vạn dân. Theo quy chuẩn quốc gia hiện nay, quy mô dân số từ 3 - 5 vạn dân thì bố trí 1 trường THPT công lập. Như vậy, xã đã đáp ứng đúng tiêu chuẩn về tỷ lệ trường”, ông Hiền nói.

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, trong năm nay, xã Gia Lâm sẽ có 1.485 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Sở đã giao chỉ tiêu cho 2 trường THPT công lập là 1.485 chỗ/1.498 học sinh. Con số này thể hiện có 99% học sinh có thể vào học tại 2 trường THPT công lập ở xã Gia Lâm. Bên cạnh đó, còn có trung tâm giáo dục thường xuyên ở xã Gia Lâm cũng có thể tuyển học sinh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Trước lo lắng của công nhân lao động về việc trường công lập tuyển sinh ít, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương nhanh chóng tìm ra phương án để tạo thêm số lượng lớp ở trường công lập, từ đó đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội gợi ý có thể sử dụng ngay quỹ đất dư thừa, trụ sở dư thừa của xã Gia Lâm để hình thành cơ sở 2 của trường THPT công lập. Sau đó, các cơ quan liên quan chỉ cần tuyển dụng thêm giáo viên và bổ sung lớp học tại các cơ sở này.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bắt đầu làm bài môn thi Ngữ văn
Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bắt đầu làm bài môn thi Ngữ văn

Sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với bài thi môn Ngữ văn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN