Những lớp học của tình thương yêu giữa lòng thành phố Cảng

Trong Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng (đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng), có những lớp học rất đặc biệt do các giáo viên đến từ các trường công thuộc quận Hồng Bàng đảm nhiệm. Sự nhiệt tâm của các thầy, cô giáo, các tổ chức đoàn thể là ánh lửa để những số phận thiếu may mắn tin về ngày mai tươi sáng.
Chú thích ảnh
Tiết học Toán lớp 5 tại Lớp học tình thương do giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đứng lớp.

Dành tặng các em những điều tốt nhất

Bà Phạm Thị Phương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng cho biết, tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng có 4 lớp học tình thương, trong đó có một lớp dành cho các em khuyết tật, chậm phát triển do nhân lực của Nhà thờ Chính tòa đảm nhiệm. Ba lớp học còn lại với khoảng 40 học sinh, gồm lớp 1 do giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Huệ giảng dạy và 2 lớp ghép (lớp 2 ghép với lớp 3; lớp 4 ghép với lớp 5) do các giáo viên của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đứng lớp.

Chú thích ảnh
Cô giáo Bùi Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng hướng dẫn học sinh lớp 2 trong lớp học tình thương làm bài tập môn Toán học.

Theo bà Phạm Thị Phương Mai, tất cả học sinh học tập tại các lớp học tình thương đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đang sinh sống ở những quận, huyện khác nhau trên địa bàn thành phố. Thấu hiểu với hoàn cảnh của các em, ngoài tạo điều kiện của Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, sự quan tâm, hỗ trợ của quận Hồng Bàng, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cũng luôn dành những điều kiện tốt nhất cho các em học sinh ở đây. Lớp học khang trang, sạch đẹp, có ti vi để hỗ trợ các em học những bài học cần sự trợ giúp của máy móc, công nghệ, nhất là môn tiếng Anh.

Cùng với cơ sở vật chất, các em còn được quan tâm chăm sóc về tinh thần. Vào đầu năm học mới, tất cả học sinh được tặng quần áo đồng phục. Những dịp lễ, Tết, khai giảng, nhà trường đều tổ chức hoạt động văn nghệ, đưa các em bên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng sang tặng quà các bạn tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, tạo nên môi trường chia sẻ, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau cho học sinh. Và hơn tất cả, chính là tình yêu thương của giáo viên dành cho các em.

Vun trồng hy vọng            

Chú thích ảnh
Lớp học tình thương được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ.

Những giáo viên tham gia giảng dạy tại lớp học tình thương sẽ phải làm gấp đôi nhiệm vụ bởi trong suốt cả năm học, các thầy, cô sẽ làm việc trong môi trường giáo dục có nhiều khác biệt về điều kiện chăm sóc cũng như năng lực tiếp thu của học sinh. Dù vất vả nhưng có nhiều thầy, cô giáo tình nguyện tham gia giảng dạy.

Cô giáo Vũ Thị Phương Uyên, giáo viên dạy Toán tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng là một trong những giáo viên trẻ lúc đầu được nhà trường phân công, sau đó chủ động tình nguyện tiếp tục dạy lớp học bên Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Lịch dạy của lớp học bên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và bên lớp học tình thương sẽ được xếp xen kẽ để thuận lợi cho giáo viên.

Thấu hiểu những thiệt thòi cũng như khả năng tiếp thu của học sinh bên lớp học tình thương, cô Uyên luôn kiên nhẫn giảng dạy, với tốc độ chậm và lặp đi lặp lại để mong muốn các em tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất, phục vụ cuộc sống. Vừa là giáo viên, cô Uyên còn là người bạn tâm tình của các em. Cô thuộc hoàn cảnh, tính cách, năng lực của từng học sinh.

Cô Uyên cho biết, trong lớp học, có em sáng trên lớp, tối lại về làm việc trong quán trà cúc... Có những em vì năng lực tiếp thu và hoàn cảnh nên phải học đi học lại lớp 5. Đa số các em đều tiếp thu không nhanh, song vẫn có những học sinh rất sáng dạ và nỗ lực. Với những em này, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn trong giao, kiểm tra bài tập cũng như động viên các em vượt lên hoàn cảnh.

Chú thích ảnh
Cô giáo Vũ Thị Phương Uyên, giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng kiểm tra bài cũ học sinh tại lớp học tình thương.

Em Trương Ngọc Anh, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên là một trong số những học sinh như vậy. Bố Ngọc Anh mất từ khi em mới một tuổi. Hiện em ở trọ cùng mẹ và bà ngoại. Sáng, mẹ tranh thủ đưa Ngọc Anh từ Thủy Nguyên sang thành phố học, sau đó đi bán nước để có thu nhập và đến trưa quay lại đón. 

Khi được hỏi "Nếu được chọn giữa trường học gần nhà và lớp học em đang theo học, em sẽ chọn trường nào"?. Ngọc Anh cho biết, em vẫn thích học ở đây vì có thầy, có bạn. Lớp học mang đến cho em niềm vui, sự tích cực - điều mà em luôn mơ ước.

Đây cũng là ước muốn chung của tất cả học sinh đang theo học tại Lớp học tình thương trong Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Giờ ra chơi, các em ùa ra sân trường chạy nhảy. Khi thấy phóng viên chụp ảnh, các em tạo dáng, vui vẻ trả lời tất cả câu hỏi và có em hồn nhiên kể "Em đến đây học mới đủ điều kiện làm giấy khai sinh. Giờ em đã có giấy khai sinh rồi cô ạ…”. Những điều rất đỗi bình thường với bao trẻ em lại là niềm vui khôn tả với nhiều học sinh ở nơi này. Niềm vui ấy được gieo trồng từ những trái tim thiện nguyện, trong đó có các cô giáo đang công tác tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Bài và ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mưa lớn, nhiều trường cho học sinh nghỉ học, học online

Mưa lớn, nhiều trường cho học sinh nghỉ học, học online

Do mưa lớn kéo dài, sáng 17/9, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến. Trước đó, học sinh một số tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh cũng phải cho học sinh nghỉ học vì tình trạng ngập úng, sạt lở do mưa lớn nhiều ngày.

Phú Thọ: Thiếu trên 9.000 viên chức sự nghiệp giáo dục

Phú Thọ: Thiếu trên 9.000 viên chức sự nghiệp giáo dục

Phú Thọ cần tiếp tục thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định, nghiên cứu mô hình tổ chức phù hợp với đặc thù địa bàn, nhất là khu vực giáp Hà Nội; đồng thời rà soát, sắp xếp các khu dân cư để bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả. 

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Tối 16/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương.

12 đội thi Khuôn mẫu Việt Nam 2026 bắt đầu trưng bày sản phẩm

12 đội thi Khuôn mẫu Việt Nam 2026 bắt đầu trưng bày sản phẩm

Ngày 16/9, Cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam lần thứ 3 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. 12 đội thi bắt đầu trưng bày các bộ khuôn và sản phẩm trong khuôn khổ FBC ASEAN 2026, giới thiệu thành quả tới đại biểu, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.