Những địa phương cho học sinh trở lại trường từ ngày 20/12

Dựa trên cấp độ dịch, nhiều địa phương điều chỉnh lịch học trực tiếp, trực tuyến phù hợp. Dưới đây là lịch trở lại trường của học sinh ở một số địa phương trên cả nước từ ngày 20/12.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cao Bằng, từ ngày 20/12, học sinh Trường Tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến (Thành phố Cao Bằng) trở lại trường sau khi địa bàn đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Trước đó một tuần (13/12), hơn 11.500 học sinh của thành phố Cao Bằng bắt đầu đi học trở lại sau hơn hai tuần nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Thời điểm đó, toàn thành phố Cao Bằng có 13 học sinh là F0, trên 300 F1 và gần 1.300 F2 là học sinh và giáo viên. Toàn bộ học sinh, giáo viên thuộc F0, F1, F2 đều được cách ly y tế theo quy định.

Chú thích ảnh
Việc trở lại trường của học sinh ở nhiều tỉnh, thành vẫn trong tình trạng lúc đóng, lúc mở. Ảnh: TTXVN.

UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại. Cụ thể, từ ngày 20/12, trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đi học trở lại nếu các cơ sở bảo đảm điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Riêng Trường Mầm non xã Liên Hồng và điểm trường khu dân cư Liễu Tràng (phường Tân Hưng) đang được trưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung tạm thời chưa đón trẻ đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Còn theo thông báo của UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) từ ngày 20/12, những trường không sử dụng làm khu cách ly tập trung được phép cho học sinh trở lại học trực tiếp. Với học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện được linh hoạt hình thức dạy học như sau: Các lớp đã có thiết bị bảo đảm có thể vừa dạy học trực tiếp trên lớp, vừa dạy học trực tuyến cho học sinh tại cùng một thời điểm, một tiết học, môn học thì được phép dạy tại trường.

Tại Vĩnh Phúc, dựa vào cấp độ dịch, học sinh thành phố Vĩnh Yên được trở lại lại trường. Cụ thể, từ ngày 20/12, học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trực tiếp trở lại; từ ngày 27/12/2021, học sinh từ lớp 6 trở lên đi học trực tiếp trở lại; Nếu dịch kiểm soát tốt, học sinh toàn thành phố sẽ đi học trực tiếp từ ngày 3/1/2022.  

UBND Thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20/12 để tập trung ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 đối với học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Với những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học… vẫn tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã có văn bản hướng dẫn các trường đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại. Theo đó, các trường trong diện học trực tiếp đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh; hiệu trưởng các nhà trường sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh. Các trường tiểu học không tổ chức cho học sinh ăn bán trú.

UBND TP Thái Nguyên cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của các cơ sở giáo dục trên địa bàn khi tổ chức học trực tiếp; xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ khu vực cổng các trường học, không để xảy ra tình trạng bán hàng ăn tại chỗ, không tập trung đông người trong cùng một thời điểm gây mất an toàn trong phòng, chống dịch bệnh…

Tại Thanh Hóa, từ ngày 20/12 cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, THCS của 15 trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở GD&ĐT Thanh Hoá yêu cầu các trường phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn tiến hành tiêu độc, khử khuẩn, tổng vệ sinh khuôn viên trường học theo quy định phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19.  

Tại Long An, từ 20/12, học sinh các lớp 7, 8, 9 sẽ trở lại trường học trực tiếp. Do học sinh lớp 6 chưa tiêm vaccine nên UBND tỉnh Long An có hướng dẫn các địa bàn căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh để để áp dụng phương thức học phù hợp.  

Tại Thừa Thiên - Huế, học sinh THCS trên địa bàn Thành phố Huế trở lại trường vào ngày 20/12 với những học sinh đã tiêm vaccine mũi 1. Riêng học sinh lớp 6 và những học sinh lớp 7, 8, 9 chưa tiêm vaccine mũi 1 tiếp tục học trực tuyến.

Hai TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp tục cho học sinh trở lại trường hoặc học trực tuyến theo sau khi UBND Thành phố công bố cấp độ dịch vào mỗi dịp cuối tuần. Cuối tuần qua, Hà Nội phải thu hẹp địa bàn cho học sinh trở lại trường do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khiến cho học sinh của 25 xã phường phải học trực tuyến. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.