Nhiều phụ huynh ở Long An chưa đồng ý cho trẻ mầm non đến trường

Theo đúng kế hoạch, ngày 14/2, học sinh cấp Tiểu học và trẻ Mầm non tại Long An sẽ đến trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ do dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số phụ huynh trẻ Mầm non đồng ý cho con em đến trường còn thấp, có địa phương chỉ hơn 37% số phụ huynh trẻ mầm non đồng ý cho trẻ đến trường.

Chú thích ảnh
Học sinh Trung học cơ sở tại Long An học trực tiếp (ảnh tư liệu).

Tỉnh Long An hiện có 591 trường từ mầm non đến phổ thông, trong đó có 216 trường mầm non, mẫu giáo với trên 43.000 trẻ và 222 trường tiểu học với gần 14.000 học sinh. Hiện tại, học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đến trường học trực tiếp. Học sinh tiểu học học trực tuyến từ ngày 3/1/2022, học sinh mầm non chưa đến trường.

Thống kê đến ngày 7/2 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho thấy, có 56% số phụ huynh trẻ mầm non đồng ý cho trẻ đến trường. Trong đó, huyện Cần Giuộc có tỷ lệ này cao nhất với gần 70%; huyện biên giới Vĩnh Hưng có tỷ lệ đồng ý thấp nhất là 37,3%.

Đối với cấp tiểu học, trung bình toàn tỉnh có 84% số phụ huynh học sinh đồng ý cho các em đến trường, trong đó các địa phương có tỷ lệ đồng ý cao là các huyện Vĩnh Hưng, Tân Trụ và Đức Huệ, đạt 93%.

Anh Q.K có con học lớp 2, Trường Tiểu học Mai Thị Non, huyện Bến Lức, cho biết đã đồng ý cho con đi học trực tiếp khi nhà trường khảo sát. Thay vì phải học trực tuyến, anh thấy đến trường tốt hơn cho các con khi con được tiếp xúc với thầy, cô, bạn bè, được chạy nhảy vui chơi, từ đó việc học tập sẽ hiệu quả và được phát triển toàn diện hơn. Chưa kể khi ở nhà học trực tuyến, nhiều lúc phụ huynh không có thời gian để kèm con học.

Anh Ngô Hoàng Vũ, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, có con học ở trường mầm non chia sẻ: Gia đình anh đã tham dự cuộc họp đầu năm do nhà trường tổ chức để thông báo về việc chuẩn bị cho trẻ đi học trở lại. Nhà trường có các phương án đảm bảo an toàn cho các con như đưa đón trẻ tại cổng, các con sinh hoạt trong nội bộ lớp, đeo khẩu trang, sát khuẩn… Dù gia đình có người trông con nhưng anh Vũ đồng ý cho con đi học vì theo anh con đã phải nghỉ ở nhà một khoảng thời gian khá dài, việc đến lớp là cần thiết cho sự phát triển của con ở độ tuổi này. Con cần được học cách thiết lập các mối quan hệ và cần có bạn chơi chung, nhất là khi đang chuẩn bị bước vào lớp 1. Tình hình dịch bệnh tuy còn diễn biến khó lường, song các hoạt động gần như đã trở lại bình thường. 

Dù vậy, vẫn còn nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay nên chưa muốn cho con đến trường. Theo anh Tuấn Hùng, thị xã Kiến Tường, người có con đang học ở trường mầm non: Trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ nhất thiết phải khám tầm soát để phát hiện những trẻ có bệnh bẩm sinh chống chỉ định tiêm vaccine, giúp phụ huynh yên tâm hơn. Trước mắt, do gia đình vẫn bố trí được người trông con nên anh Hùng chưa muốn cho con đến trường vì theo anh dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp. Hơn nữa, thời gian qua, giáo viên dạy lớp của con anh có tạo nhóm Zalo, thường xuyên liên hệ để hướng dẫn và theo dõi việc cho trẻ học và chăm sóc trẻ tại nhà nên anh khá yên tâm. 

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn đã vệ sinh trường lớp, chuẩn bị kế hoạch dạy học và phòng, chống dịch để đón trẻ đến trường. Chị Đặng Thị Cẩm Hồng, giáo viên Trường Mầm non tư thục Ong Vàng, huyện Bến Lức cho biết: Các giáo viên trong Trường đã tham gia dọn vệ sinh trường lớp, khử khuẩn để đón trẻ đi học trở lại. Hiện giáo viên và nhân viên Trường đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nên khá yên tâm và mong được đi làm trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch.

“Thời gian qua, không được đi dạy, tôi vừa không có thu nhập, vừa phải ở nhà nên rất buồn. Thi thoảng có làm thêm việc bán hàng online nhưng thu nhập không đáng bao nhiêu”, chị Hồng cho hay. Trường Mầm non tư thục Ong Vàng nhận trẻ từ 2 đến 4 tuổi, khi đi học nhà trường đón trẻ và đo thân nhiệt từ cổng trường, mỗi ngày giáo viên sẽ đo thân nhiệt cho trẻ 3 lần.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An Nguyễn Hồng Phúc, Sở đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị đón trẻ mầm non và tiểu học trở lại trường, hoàn thành chậm nhất ngày 12/2. Theo đó, các trường chuẩn bị đầy đủ phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp; thông tin, tuyên truyền với cha mẹ học sinh, học sinh về phương án dạy học trực tiếp, công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để đón học sinh trở lại trường; xây dựng các kịch bản để xử lý tình huống xảy ra khi học sinh học trực tiếp; phối hợp với ngành y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường…

“Mặc dù việc tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học trong tình hình này gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành giáo dục cùng với các địa phương đã rất nỗ lực. Hiện tỷ lệ phụ huynh trẻ mầm non đồng ý cho trẻ đến trường thấp, nhưng theo kế hoạch 2 cấp học này vẫn đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Có thể phụ huynh còn xem xét vài ngày đầu đi học như thế nào, nếu thấy ổn thì phụ huynh sẽ đưa các con đến trường”, ông Nguyễn Hồng Phúc cho hay.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, cấp mầm non kết thúc năm học vào ngày 20/6; cấp tiểu học kết thúc học kỳ 1 ngày 16/4, kết thúc học kỳ 2 ngày 23/7 và kết thúc năm học vào ngày 30/7/2022.

Bài và ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Phụ huynh cần biết gì về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi?
Phụ huynh cần biết gì về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi?

Nhiều nước đã và đang đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em trong bối cảnh biến thể Omicron bùng phát mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN