Ngày 26/7 công bố kết quả thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 9/7 nhiều địa phương triển khai chấm thi để kịp thời công bố kết quả theo kế hoạch là 26/7. Các đoàn thanh tra của Bộ cũng như liên ngành sẽ có mặt từ ngày đầu đến khi hoàn thành công tác chấm thi.

Xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ chấm thi      

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), công tác làm phách và chấm thi sẽ được tiến hành ngay sau khi kỳ thi kết thúc để kịp thời công bố kết quả theo kế hoạch vào 26/7. Bộ GD&ĐT sẽ công bố đáp án theo tiến độ chấm thi. Cụ thể, đáp án môn Ngữ văn sẽ công bố trước, sau đó lần lượt là các môn trắc nghiệm.   

Chú thích ảnh
Thí sinh mong sớm biết kết quả thi để thực hiện xét tuyển đại học, cao đẳng. Ảnh: Đan Phương

TP Hồ Chí Minh hiện đang là điểm nóng về dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết: Để đảm bảo an toàn trong phòng dịch, những người phục vụ cho khâu chấm thi đều được xét nghiệm COVID-19, yêu cầu thực hiện 5K theo quy định của ngành y tế. Đồng thời, những người tham gia chấm thi, phục vụ chấm thi được trang bị kính chắn giọt bắn khi thực hiện nhiệm vụ, thực hiện giãn cách theo quy định.     

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã điều động gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi, bắt đầu từ ngày 9/7 cho đến 24/7 phải hoàn tất.   

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Sở phối hợp ngành y tế xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các nhân sự tham gia khâu chấm thi. Trong quá trình thực hiện chấm thi, những người này thực hiện 5K theo quy định của ngành y tế.      

Cần Thơ có 40 cán bộ giáo viên, nhân viên và lực lượng an ninh tham gia chấm thi trắc nghiệm. Thời gian chấm từ ngày 11/7 đến 21/7. Riêng công tác chấm thi tự luận có 130 cán bộ giáo viên, nhân viên, y tế và lực lượng an ninh tham gia, thời gian chấm thi từ 14/7 đến 22/7.     

Thanh tra giám sát cả quá trình chấm thi      

Theo ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, từ ngày 9/7, nhiều địa phương triển khai chấm thi tốt nghiệp THPT. Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT và thanh tra các Sở cũng sẽ giám sát trong suốt thời gian chấm thi. Ngoài ra, có thêm thanh tra cấp tỉnh, với vai trò địa phương giám sát khâu chấm thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc.     

Đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT sẽ có mặt từ ngày đầu đến khi hoàn thành công tác chấm thi, kéo dài khoảng 10-15 ngày. Đoàn của Sở cũng tham gia để đảm bảo khâu chấm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.   

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm đảm bảo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, có camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và các đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác chấm thi ở 63 Hội đồng thi để tăng cường tính nghiêm minh trong quá trình chấm thi.     

Địa phương cần tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng; đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi.      

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh, các địa phương phải chuẩn bị triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế; trong đó, tập trung rà soát kỹ thông tin dữ liệu đăng ký thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.      

PGS.TS Mai Văn Trinh cũng khẳng định, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thi và tuyển sinh, phần mềm chấm thi trắc nghiệm năm 2021. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm này sẽ bảo đảm chấm thi chính xác, ngăn ngừa sự can thiệp từ phía người sử dụng. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.