Linh hoạt phương án dạy học trong ngày rét đậm

Nằm trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng tại khu vực miền Bắc, sáng 23/1, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực ở Hà Nội xuống thấp, gây rét buốt ngay từ sáng sớm.

Chú thích ảnh
Nhiều trường học triển khai vận động trong lớp để giữ ấm cho trẻ. 

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhiều trường tiểu học đã chủ động điều chỉnh giờ vào lớp để học sinh không phải đến trường quá sớm. Các trường mầm non linh hoạt giờ đón, triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho trẻ.

Tại Trường Mầm non Ánh Sao (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), do trời rét nên số học sinh nghỉ học tăng nhiều hơn bình thường. Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 23/1, toàn trường có khoảng 30 học sinh nghỉ học trong tổng số 640 học sinh của 18 lớp học.

Nhà giáo Vũ Ngọc Dự, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao cho biết, ở bậc học mầm non, việc thích ứng với thời tiết rét đậm được triển khai linh hoạt. Giáo dục mầm non có đặc thù riêng, trong điều kiện bình thường vẫn có trẻ đến muộn. Khi thời tiết không thuận lợi, số trẻ đến muộn càng nhiều hơn, thậm chí có cháu 10 giờ mới đến trường. Tuy nhiên, các giáo viên đã trao đổi với phụ huynh, chỉ cần chủ động thông tin sớm để nhà trường chuẩn bị bữa ăn đầy đủ, còn việc đón và chăm sóc trẻ luôn được bảo đảm, tạo thuận lợi để phụ huynh yên tâm đi làm.

“Để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh, trong những ngày rét đậm, nhà trường sử dụng đầy đủ các điều kiện như chăn ấm, nước nóng, thiết bị sấy tay. Các bữa ăn cho học sinh cũng được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng, bảo quản kỹ để khi đến lớp, các con được ăn nóng”, nhà giáo Vũ Ngọc Dự chia sẻ.

Theo ghi nhận, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng phương án ứng phó từ trước, sẵn sàng điều chỉnh khi thời tiết diễn biến bất lợi, với yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn và sức khỏe cho học sinh. Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lấy căn cứ bản tin dự báo thời tiết của VTV1 vào 19 giờ 45 hôm trước để quyết định hình thức học tập cho sáng hôm sau rất hợp lý để cả nhà trường và gia đình chủ động hơn trong việc sắp xếp đưa đón, chăm sóc con, không còn cảnh bị động sắp xếp và sáng hôm sau.

Chú thích ảnh
Trường Mầm non Ánh Sao (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) lắp đặt máy sấy tay cho trẻ sử dụng khi rửa tay. 

Sáng 23/1, Trường Tiểu học Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cũng điều chỉnh thời gian bắt đầu tiết 1 sang 9 giờ. Tuy nhiên, giáo viên vẫn có mặt từ đầu giờ để tiếp nhận và quản lý học sinh, tạo điều kiện để các em đến trường linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết và hoàn cảnh từng gia đình. Bên cạnh đó, trong những ngày rét, công tác bán trú được đặc biệt chú trọng, từ xây dựng thực đơn giàu dinh dưỡng đến việc bảo đảm bữa ăn luôn nóng, góp phần tăng cường sức khỏe cho học sinh.

Ở khu vực ngoại thành, việc điều chỉnh phương án dạy học cũng được các nhà trường triển khai linh hoạt. Tại Trường Tiểu học Vân Nội (xã Phúc Thịnh, Hà Nội), nhà giáo Phạm Thúy Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 1.179 học sinh với 32 lớp. Trời rét nên nhà trường đã thông báo lùi giờ vào học tiết 1 đến 8 giờ, không phải mặc đồng phục mà chỉ cần mặc đủ ấm. Ngoài ra, các hoạt động ngoài trời cũng chuyển vào trong lớp hoặc nhà thể chất để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Nhà giáo Kiều Thị Minh Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (xã Xuân Mai, Hà Nội) cũng cho biết, nhà trường quyết định lùi giờ vào học đến 8 giờ, không tổ chức các hoạt động ngoài trời. Các phòng học được rà soát, đóng kín cửa tránh gió lùa, bảo đảm đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc, yêu cầu chủ động ứng phó, không để ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Theo đó, hiệu trưởng, người đứng đầu các cơ sở giáo dục căn cứ dự báo thời tiết để quyết định cho học sinh không đến học trực tiếp tại trường, thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh và có phương án dạy học trực tuyến phù hợp.

Học sinh mầm non và tiểu học không đến học trực tiếp khi dự báo nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở không đến học trực tiếp khi dự báo nhiệt độ dưới 7 độ C. Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng không có điều kiện trông con tại nhà, nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức đón và quản lý học sinh tại trường, bảo đảm an toàn. Sở cũng lưu ý các cơ sở giáo dục không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời và điều chỉnh thời gian học phù hợp trong những ngày rét đậm, rét hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)
Rét đậm, rét hại ở miền Bắc duy trì đến bao giờ?
Rét đậm, rét hại ở miền Bắc duy trì đến bao giờ?

Rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 23/1. Ngày 24/1, khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 10 – 12  độ C, riêng vùng núi 6 – 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN