Hoàn thành cung ứng sách giáo khoa còn thiếu cho học sinh trước ngày 15/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.
Chú thích ảnh
Học sinh Hà Nội tìm kiếm, tham khảo sách giáo khoa trong các cửa hàng thuộc hệ thống nhà sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Văn bản được ban hành thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp ngày 9/9 về tình hình cung ứng sách giáo khoa, tiếp nối các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm đủ sách cho học sinh trong năm học mới.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu cụ thể số lượng sách giáo khoa đã đăng ký, số đã được đơn vị phát hành giao, số nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và số còn thiếu theo từng lớp, môn học, hoạt động giáo dục và từng đầu sách.

Việc rà soát phải bao quát đầy đủ nhu cầu phát sinh, đặc biệt tại các trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú ở địa bàn biên giới; trường vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đối với học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Các địa phương phải xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa đến từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời thống kê cụ thể số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Trên cơ sở số liệu rà soát, các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số sách còn thiếu và điều chuyển sách từ nơi dư sang nơi thiếu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, cấp sách giáo khoa; hướng dẫn các cơ sở giáo dục khai thác sách tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được. Trong thời gian chờ sách in được cung ứng, phụ huynh, học sinh được hướng dẫn tiếp cận, sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có sách giáo khoa, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng để học sinh, cha mẹ học sinh thuận tiện tiếp cận. Các phản ánh về tình trạng thiếu sách phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời, không để xảy ra trường hợp học sinh thiếu sách giáo khoa mà chưa có phương án giải quyết.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu; đồng thời phải xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu sách giáo khoa.

Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu được các Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận để làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được cung ứng.

Nhà xuất bản phải thống kê chính xác lượng sách giáo khoa tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học, hoạt động giáo dục, tên sách; xác định lượng sách còn dư có thể điều chuyển và thực hiện ngay phương án đưa sách đến những nơi còn thiếu. Cùng với đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải công khai, cập nhật danh sách đơn vị phân phối, cửa hàng đang có sách tại từng tỉnh, thành phố, gồm địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ và phương thức mua; cung cấp thông tin cho các Sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo tới học sinh, cha mẹ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thiết lập, công khai đường dây nóng; thành lập Tổ phản ứng nhanh tại Nhà xuất bản và các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay phản ánh về thiếu sách giáo khoa. Đầu mối liên hệ, số điện thoại, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lý phải được công khai. Trong thời gian chờ cung ứng bản in, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử, đồng thời hướng dẫn giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh thuận tiện tiếp cận, sử dụng.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các địa phương ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho những trường còn học sinh thiếu sách giáo khoa, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tiến độ điều chuyển, cung ứng sách và việc công khai các đầu mối phục vụ. Các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 15 giờ ngày 12/9/2026.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.