Đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học dịp Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang đến gần, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học trước, trong và sau dịp Tết, nhất là trong bối cảnh thời gian nghỉ Tết kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với học sinh.
Chú thích ảnh
Học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám (xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M’gar cũ). Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và học sinh luôn được ngành đặt lên hàng đầu. Ngay từ đầu năm học, Sở đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức các buổi tuyên truyền, quán triệt an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, đuối nước, vệ sinh an toàn thực phẩm và các nguy cơ rủi ro khác trong trường học.

Theo đánh giá của ngành, kết quả học kỳ I năm học 2025 - 2026 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông và đuối nước trong học sinh giảm rõ rệt so với những năm trước, góp phần tạo sự yên tâm cho phụ huynh và xã hội. Đây cũng là tín hiệu phấn khởi trong công tác phối hợp quản lý giáo dục giữa các cấp chính quyền sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Ông Lưu Tiến Quang nhấn mạnh, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nguy cơ mất an toàn đối với học sinh thường gia tăng trong các kỳ nghỉ dài ngày, đặc biệt là các rủi ro về đuối nước, an ninh mạng, tai nạn giao thông và việc học sinh tò mò, tự tìm hiểu, sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm, trong đó có pháo nổ tự chế. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở Giáo dục đề nghị, UBND xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Trung ương, địa phương nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; chủ động phối hợp với cơ quan công an, các đơn vị liên quan tổ chức trực ban, trực đường dây nóng và xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chưa ghi nhận vụ việc học sinh vi phạm liên quan đến pháo nổ. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa được triển khai sớm, liên tục và có trọng tâm đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh. Đối với an toàn giao thông, đặc biệt là việc sử dụng xe điện của học sinh, ngành Giáo dục xác định, đây là vấn đề còn nhiều trăn trở. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền, Sở đang nghiên cứu, triển khai mô hình gắn biển nhận diện xe điện theo tên trường, lớp. Giải pháp này nhằm nâng cao ý thức tự giác của học sinh khi tham gia giao thông; đồng thời giúp người dân, nhà trường và phụ huynh dễ dàng phối hợp hỗ trợ khi xảy ra sự cố, ông Lưu Tiến Quang thông tin.

Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới đào tạo nghề theo hướng linh hoạt, số hóa gắn với thị trường

Đổi mới đào tạo nghề theo hướng linh hoạt, số hóa gắn với thị trường

Nhằm thay thế một số quy định trước đây về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo từ xa, hồ sơ sổ sách và tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 về Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Cập nhật các mốc lịch sử và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cập nhật các mốc lịch sử và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 78 sửa đổi, bổ sung chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT, nhằm cập nhật kịp thời các thay đổi về tên gọi, địa danh, đơn vị hành chính và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thay đổi cách nhìn nhận về môn học Lịch sử

Thay đổi cách nhìn nhận về môn học Lịch sử

Môn Lịch sử từng có thời gian bị xem là môn phụ hay môn học thuộc lòng do phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá cũ. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mang đến những thay đổi căn bản ra sao để giải quyết bài toán này và hình thành bản lĩnh công dân cho học sinh.

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống giáo dục

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống giáo dục

Sau gần một tháng bước vào năm học 2026-2027, các hoạt động chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm cung ứng sách giáo khoa, giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống trường học. Đây là những nhiệm vụ vừa cấp thiết đối với năm học mới, vừa đặt nền tảng cho đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, theo Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.