Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại công trường. Ảnh: HT
Tại công trình, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình thi công, hoàn thiện các hạng mục của trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hùng Sơn. Đây là một trong các công trình thuộc chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Chủ trương này có ý nghĩa không chỉ đối với giáo dục và đào tạo, mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
Đại diện Bộ Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn cho biết, đơn vị đang thực hiện xây dựng 2 trường tại Thành phố Đà Nẵng, đều là những địa bàn khó khăn. Dù điều kiện thi công vất vả, nhất là vận chuyển vật liệu và ảnh hưởng thời tiết, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ vinh dự, có ý nghĩa lớn. Hiện nay, lực lượng thi công đã được tăng cường lên 300 người và tiếp tục phấn đấu huy động khoảng 400-450 người, quyết tâm hoàn thành công trình trong tháng 8/2026.
Dự án Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học - THCS Hùng Sơn là công trình có quy mô lớn nhất trong số các trường nội trú biên giới tại Đà Nẵng, được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,6 ha với tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m². Quy mô công trình gồm 11 khối nhà, trong đó có 10 khối xây mới và 1 hạng mục cải tạo.
Theo ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, địa phương đã phối hợp tốt trong công tác giải phóng mặt bằng, đang chuẩn bị phương án tuyển sinh, bố trí nhân sự quản lý nhà trường. Ông An cũng nêu một số khó khăn khi đưa trường vào vận hành, nhất là việc tổ chức ăn ở, chăm sóc học sinh nhỏ tuổi; nhiều thôn cách xa trường hơn 30 km, đường miền núi khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa, nếu không có phương án đưa đón phù hợp sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì sĩ số học sinh.
Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cam kết tập trung chỉ đạo, phối hợp với nhà thầu để bảo đảm tiến độ, tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan đến gói thiết bị phục vụ vận hành nhà trường.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho biết, Đà Nẵng có 6 trường thuộc chương trình này. Quá trình triển khai có nhiều khó khăn, nhưng thành phố xác định tinh thần “không kêu khó, chỉ tìm giải pháp”, vì sự nghiệp giáo dục miền núi và trách nhiệm trước Trung ương, Bộ GD&ĐT, Thành phố đã phát động cao điểm thi đua “100 ngày đêm” để đưa các công trình về đích đúng tiến độ.
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ với những khó khăn của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình triển khai công trình tại địa bàn miền núi, biên giới. Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của các lực lượng tham gia; đồng thời cho rằng, qua kiểm tra thực tế, có thể yên tâm hơn về tiến độ và chất lượng công trình, nhất là khi có sự tham gia của lực lượng vũ trang.
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tặng quà học sinh tại xã Hùng Sơn. Ảnh: HT
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, đây là chủ trương quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm. Yêu cầu đặt ra cao, tiến độ triển khai gấp, nhưng ý nghĩa của công trình cũng lớn.
Việc xây dựng trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới không chỉ nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, mà còn góp phần chăm lo lâu dài cho con em đồng bào vùng khó khăn, củng cố niềm tin, ổn định dân cư và phát triển vùng biên giới. Bộ trưởng cảm ơn lãnh đạo thành phố, lãnh đạo xã, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các lực lượng tham gia công trình; đề nghị các bên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm chung, chăm lo cho học sinh.
Bên cạnh việc bảo đảm tiến độ xây dựng, Bộ trưởng lưu ý địa phương cần chuẩn bị thật kỹ phương án quản lý, vận hành sau khi công trình hoàn thành. Khi chủ trương, chính sách đã có và công trình đang được triển khai, vấn đề quan trọng tiếp theo là tổ chức vận hành hiệu quả từ tuyển sinh, bố trí giáo viên, tổ chức ăn ở, chăm sóc, dạy dỗ học sinh đến việc thuyết phục, vận động người dân đưa con em đến trường. Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn chi tiết để địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm trường sau khi hoàn thành có thể đi vào hoạt động hiệu quả, ổn định.