Bình Phước: Đầu năm 2022, học sinh ở địa bàn cấp độ dịch 1 và 2 sẽ trở lại trường

Ngày 28/12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức dạy và học trực tiếp phù hợp với tình hình dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
UBND tỉnh yêu cầu các trường phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch khi học sinh trở lại trường. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Theo UBND tỉnh, Bình Phước có 265/265 trường phổ thông tổ chức dạy học trực tuyến ngay từ ngày khai giảng năm học 2021-2022. Tuy nhiên, việc dạy và học trực tuyến kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đồng thời gây ra nhiều tác động bất lợi đến sự phát triển tâm sinh lý của học sinh.

Hiện tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn Bình Phước đã hoàn thiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trực tiếp cũng như đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 trong các nhà trường theo quy định.

Theo đó, việc tổ chức dạy và học trực tiếp sẽ được tỉnh chia thành 3 giai đoạn. Cụ thể, từ ngày 3/1/2022, tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 11 và lớp 12 ở các trường thuộc địa bàn có dịch COVID-19 ở cấp độ 1 và cấp độ 2. Theo phân loại cấp độ dịch tỉnh Bình Phước ngày 23/12/2021, có 8 trường thuộc các huyện Bù Đăng và Bù Đốp ở cấp độ 2 đủ điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp.

Từ ngày 10/1/2022, tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp 7, lớp 8, lớp 9 và lớp 10 thuộc địa bàn có dịch COVID-19 cấp độ 1 và cấp độ 2, theo đó có 43 trường trung học cơ sở đủ điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh thuộc các lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Đối với khối lớp 10 thực hiện theo phân loại cấp độ dịch của huyện.

Từ ngày 15/1/2022, căn cứ vào kết quả đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 3 - 15/1/2022 và diễn biến cụ thể của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định mở rộng tổ chức dạy và học trực tiếp cho các khối lớp còn lại.

UBND tỉnh cũng khuyến cáo học sinh chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe hằng ngày trước khi đến trường tham gia học tập; thực hiện nghiêm thông điệp 5K khi học tập trực tiếp và trên đường đến trường; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay với cơ quan y tế địa phương và nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để được giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết, trên tinh thần lấy sự an toàn của học sinh và cơ sở giáo dục là trên hết, Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành phương án xử lý các tình huống cụ thể khi xảy ra dịch bệnh, phát hiện F0 trong trường học trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 3/1/2022, có 87% học sinh đang học lớp 11, lớp 12 trên địa bàn tỉnh đã tiêm 2 mũi vaccine đủ 14 ngày sau tiêm; đến ngày 10/1/2022, có trên 91% học sinh từ 12 tuổi trở lên sẽ tiêm 2 mũi vaccine đủ 14 ngày sau tiêm. Tỷ lệ tiêm vaccine cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục hiện đạt trên 98%.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.