9 học sinh Việt Nam xuất sắc nhận học bổng toàn phần tại Nhật Bản từ Qũy Fast Retailing năm 2026. Ảnh: LS
Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai tại Việt Nam, nâng tổng số học sinh nhận học bổng lên 36 em trong 4 năm vừa qua (từ năm 2023 - 2026). Chương trình hướng tới hỗ trợ giáo dục bền vững và thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Đây là một trong những chương trình học bổng có tính chọn lọc cao và quy mô quốc tế do Tập đoàn Fast Retailing (công ty mẹ của thương hiệu UNIQLO) tài trợ. Không chỉ là cơ hội học tập tại những trường đại học danh tiếng hàng đầu Nhật Bản như Waseda, Keio, Tokyo, Kyoto, Nagoya… chương trình học bổng còn hướng đến việc ươm mầm những nhà lãnh đạo tương lai, những người có khả năng kết nối tri thức, cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Theo đại diện của Fast Retailing Foundation, 9 học sinh Việt nhận học bổng toàn phần tại Nhật Bản năm nay đều là những gương mặt trẻ tài năng, bản lĩnh. Với những hỗ trợ thiết thực, Quỹ học bổng Fast Retailing tạo điều kiện và tiếp thêm động lực để các bạn trẻ ưu tú, có khát vọng, đam mê, được phát huy tài năng.
Trần Lê Đoài Phương, học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội, 1 trong 9 gương mặt tiêu biểu nhận học bổng năm nay, chia sẻ: “Mục tiêu của em là trở thành cầu nối giữa văn hóa và kinh doanh thông qua việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào thời trang ứng dụng hàng ngày. Dựa trên những bài học rút ra từ startup của chính mình, với mục tiêu thương mại hóa các sản phẩm thời trang thường nhật lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam, cùng nguồn cảm hứng em nhận được từ chiến dịch Utme! của UNIQLO Việt Nam, em mong muốn được học tập tại Nhật Bản để tìm hiểu sâu hơn về những phương pháp và cách tiếp cận trong việc đưa các giá trị truyền thống vào lối sống hiện đại”.
Cũng là học sinh nhận học bổng tại Nhật Bản năm nay, Trịnh Tuấn Minh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) bày tỏ mong muốn được đóng góp vào quá chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Với mong muốn vận dụng kiến thức, kỹ năng và niềm đam mê, đặc biệt trong việc tận dụng nguồn tài nguyên từ chất thải. Minh cũng kỳ vọng góp phần đưa những thành quả của sự phát triển đến với cả những cộng đồng còn chưa có điều kiện tiếp cận.
Bên cạnh mục tiêu học tập và phát triển bản thân, các học sinh được nhận học bổng năm nay đều bày tỏ mong muốn vận dụng kiến thức và trải nghiệm tích lũy tại Nhật Bản để tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, đồng thời đóng góp vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu về hát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.
Học bổng Quỹ Fast Retailing là chương trình toàn phần bậc cử nhân dành cho học sinh Việt Nam theo học bằng tiếng Anh tại 12 trường đại học hàng đầu Nhật Bản, gồm Waseda, Keio, Tokyo, Kyoto, Osaka... Học bổng bao gồm chi phí tuyển sinh, phí nhập học và học phí các ký; chi phí hoc trợ ổn định cuộc sống trị giá 200.000 yên (một lần và vào năm đầu tiên; sinh hoạt phí (bao gồm chi phí nhà ở) từ 144.000 yên - 160.000 yên mỗi tháng. Tổng giá trị học bổng lên đến 4.500.000 yên mỗi năm.
Điều kiện dự tuyển gồm: Dưới 19 tuổi tại thời điểm nhập học đại học, có quốc tịch Việt Nam, đạt TOEFL iBT từ 90 hoặc IELTS từ 7.0, và có điểm SAT từ 1.450 hoặc các chứng chỉ tương đương (ACT, IB, EJU). Ứng viên phải nhập học chương trình cử nhân tiếng Anh tại trường do quỹ chỉ định, không nhận học bổng không hoàn lại khác và có mong muốn tìm hiểu văn hóa Nhật.
Thông qua chương trình học bổng Fast Retailing, một thế hệ học sinh Việt Nam đang từng bước trưởng thành, mở rộng hiểu biết và góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia. Từ giáo dục đến trách nhiệm cộng đồng, chương trình là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và nhân văn của doanh nghiệp trong việc tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.