Giám định dung dịch màu xanh trong vụ dùng kim tiêm đâm học sinh

Ngày 26/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên sử dụng kim tiêm đâm vào học sinh tại thành phố Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một.

Giám định dung dịch màu xanh trong vụ dùng kim tiêm đâm học sinh

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thành Thông (sinh năm 2003, thường trú tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, trong một khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Thành Thông đã sử dụng vật nhọn (bơm, kim tiêm) để đâm vào 5 học sinh trên đường đi học về tại khu vực phường Tân Vĩnh Hiệp (thành phố Tân Uyên) và phường Phú Tân (thành phố Thủ Dầu Một).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Đến 19 giờ 45 phút ngày 24/5, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thành Thông điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, công an phát hiện đối tượng mang theo một ống chứa dung dịch màu xanh, một kim tiêm có chứa dung dịch màu xanh và một camera giấu kín loại mang trên tay.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Nguyễn Thành Thông khai nhận đã mua kim tiêm (loại dùng cho gia súc, gia cầm) trên mạng xã hội và sử dụng để đâm vào vùng đùi của 5 học sinh tại khu vực liên phường Phú Tân và Tân Vĩnh Hiệp. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng camera giấu kín đeo trên cánh tay phải để ghi lại hình ảnh các vụ việc nhằm thỏa mãn thú vui cá nhân.

Bước đầu, đối tượng khai dung dịch màu xanh trong kim tiêm là nước muối sinh lý pha với thuốc cảm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thành phần dung dịch để xác định tính chất cụ thể và mức độ nguy hại.

Hiện sức khỏe các học sinh ổn định, chưa ghi nhận biểu hiện bất thường. Các em vẫn tiếp tục đến trường bình thường.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng của đối tượng Nguyễn Thành Thông.

Thu giữ gần 4 tấn đường không có giấy tờ hợp pháp

Ngày 26/5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định cho biết, đơn vị chức năng vừa thu giữ gần 4 tấn đường không có giấy tờ hợp pháp tại thị xã Hoài Nhơn.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25/5, tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp Công an phường Tam Quan Nam; Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định; Đội Quản lý thị trường số 2 tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn phụ trách.

Khi tuần tra đến trước số nhà 757 đường Võ Văn Kiệt, Khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thì phát hiện ông Nguyễn Văn Triều, 38 tuổi, ở Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn đang bốc 22 bao tải màu trắng bên ngoài có ghi chữ nước ngoài lên xe ba bánh tự chế. Mỗi bao có khối lượng 50kg. Ngay sau đó, Tổ công tác kiểm tra hành chính, ông (Triều) không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa nói trên.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Triều khai nhận chở thuê số hàng này cho bà Lê Thị Mỹ Dung, 48 tuổi, ở khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định nhưng chưa kịp chở thì bị phát hiện.

Làm việc với bà (Dung), bà khai nhận số hàng thuê ông Triều chở từ kho về nhà là đường Thái Lan, ngoài 22 bao đường Thái Lan mà tổ công tác phát hiện bà còn cất giấu 55 bao đường chủng loại như trên tại kho của mình. Nguồn gốc của số đường Thái Lan nói trên bà mua từ một người phụ nữ tên “Bổ” không rõ lai lịch sau đó mang về kho của mình.

Qua kiểm tra bà Dung không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của 77 bao đường Thái Lan nói trên. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh mời cá nhân liên quan, đưa tang vật, phương tiện về đồn Tam Quan Nam để tiếp tục xác minh xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Sỹ Thắng - Văn Hướng (TTXVN)

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.