“Star Wars” lần đầu “tấn công” màn ảnh Việt

Mùa Giáng sinh năm nay, khán giả Việt Nam được thưởng thức phần 7 Star Wars: The Force Awakens (Star Wars – Thần lực thức tỉnh) tại các hệ thống rạp chiếu phim hiện đại trên khắp cả nước.

Khán giả Việt Nam vẫn biết đến loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao). Tập đầu ra mắt năm 1977 đã trở thành “hiện tượng văn hóa” của nước Mỹ cho đến hôm nay. Hai tập phim tiếp theo lần lượt được phát hành năm 1980 và 1983 đều đạt những thành công ấn tượng cả về doanh thu lẫn phê bình. Khi công nghệ làm phim phát triển hơn, tác giả - đạo diễn George Lucas thực hiện tiếp 3 phần phim về những gì xảy ra trước khi bắt đầu Star Wars, ra mắt lần lượt vào năm 1999, 2002 và 2005.

Tổng doanh thu của sáu tập phim là 4,38 tỷ USD, đạt 10 giải Oscar trên tổng sổ 25 đề cử. Còn cha đẻ của bộ phim là George Lucas được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng “Thành tựu trọn đời” cho loạt phim này.

Mùa Giáng sinh năm nay, lần đầu tiên khán giả Việt Nam được thưởng thức phần 7 Star Wars: The Force Awakens (tên tiếng Việt là Star Wars – Thần lực thức tỉnh) tại các hệ thống rạp chiếu phim hiện đại trên khắp cả nước.

Star Wars – Thần lực thức tỉnh đã được Lucas Film hợp tác cùng Disney sản xuất. Bộ phim do J.J Abrams đạo diễn và ông cũng cùng Lawrence Kasdan chắp bút cho kịch bản mới. Bối cảnh của bộ phim được đặt vào thời gian 30 năm sau sự kiện cuối cùng trong phần 6: Sự trở lại của người Jedi.

Finn và Rey.

Với những ai là fan hâm mộ của 6 phần trước thì phần 7 này sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt khi được gặp lại một số nhân vật quen thuộc trước kia. Với những ai chưa xem thì cũng không sao, bởi với câu chuyện phim riêng biệt và những nhân vật chính trẻ trung hoàn toàn mới, bạn sẽ cùng họ bước vào cuộc chiến của phe thiện “Quân nổi dậy” chống lại kẻ ác “The First Oder” trong một thiên hà xa xôi.

Ở nơi ấy, sau 30 năm, có một đội quân hùng mạnh của “The First Oder” đang trỗi dậy, chúng có những tên chỉ huy tàn bạo mà nổi bật nhất là một người có thân phận rất bí ẩn luôn đội mũ sắt trùm mặt có mật danh là Kylo Ren. Chúng luôn mong muốn áp đặt quyền lực của mình lên khắp nơi trong vũ trụ.

Trong đội quân của Kylo Ren có một người lính đã liều mình cứu một đội trưởng trẻ của Quân nổi dậy tên là Poe, được Poe đặt cho tên là Finn. Finn đã giúp Poe lấy trộm máy bay, rồi cùng chú người máy đáng yêu thoát khỏi tầm kiểm soát của đội quân Kylo Ren.

Cũng trong thiên hà xa xôi ấy một cô gái tên Rey đơn độc làm nghề “ve chai”, chuyên đi thu dọn sắt thép trong xa mạc để kiếm sống. Nhưng Rey có một biệt tài là võ nghệ song toàn, có thể điều khiển được cả những siêu phi thuyền. Và rồi cũng vì bảo vệ chú người người máy đáng yêu , Fin và Rey trở thành bạn đồng hành trong cuộc phiêu lưu đầy trắc trở để thoát khỏi sự săn đuổi của quân “The First Oder”, và tiếp đó là chiến đấu chống lại chúng. Cũng trong cuộc phiêu lưu nghẹt thở ấy cả hai đã được gặp những nhân vật đáng yêu của những tập trước.

Đó là Han Solo (Harrison Ford), chủ nhân của phi thuyền khổng lồ Milennium Falcon và anh bạn lông lá trung thành Chewbacca (Peter Mayhew). Nàng công chúa Leia, bạn tri kỷ của Han Solo, nay đã trở thành một trong những chỉ huy của phe nổi dậy.

Trailer chính thức của bộ phim:




Những nhân vật đó đã liên kết với nhau như thế nào hành trình chống lại đội quân hùng mạnh của “The First Oder”, và thân phận rất bí ẩn của Kylo Ren cũng sẽ được hé lộ vào đoạn cuối. Ở cuối phim Rey gặp người hùng của trilogy đầu tiên để tầm sư. Đó là cách kết thúc mở để hướng khán giả chờ đợi những phần Star Wars tiếp theo.

Nói về bộ phim mới của mình đạo diễn J.J Abrams cho biết:”Star Wars bao hàm nhiều ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Hơn tất cả, đó là câu chuyện về gia đình, câu chuyện về việc tìm ra sức mạnh tiềm tàng bên trong bản thân chúng ta cũng như nhận ra những sợi dây gắn kết với những con người xung quanh chúng ta, và là câu chuyện về cuộc đối đầu thiện – ác. Và trong một không gian tràn ngập những hình ảnh hoành tráng về những hành tinh mà chúng ta sẽ ghé thăm, những sinh vật bí ẩn mà ta bắt gặp, những loại vũ khí kỳ lạ, những phi thuyền và cả những cảnh quan tự nhiên ấn tượng, các nhân vật vẫn đóng vai trò trung tâm của câu chuyện”.

Có lẽ điều làm phim Star Wars trở nên ấn tượng chính là bởi các nhà làm phim luôn mong muốn tất cả mọi thứ, từ các sinh vật cho tới các phi thuyền, các cảnh dựng trong phim đều chân thực hết mức có thể, để khi thưởng thức bộ phim này, khán giả sẽ tin rằng thế giới đó là có thực.

Nhà sản xuất Bryan Burk cho biết:” Không hề có sự hỗ trợ của bất cứ hiệu ứng đặc biệt được xử lý trên máy tính, mọi thứ đều rất chân thực và các nhà làm phim đã phải làm ra tất cả những chi tiết đó để đưa lên màn ảnh. Đó thực sự là một nghệ thuật, và chúng tôi muốn quay trở lại với cách thức làm phim đó”.

Trong Star Wars kiếm ánh sáng là thứ vũ khí tiêu biểu của những cá nhân có khả năng cảm nhận Thần lực . Phe Ánh sáng thường sử dụng kiếm các màu xanh, còn phe Bóng tối chỉ sử dụng màu đỏ. Vũ khí có thể cắt được mọi thứ vật chất, nên thứ duy nhất có thể đối đầu với nó là một thanh kiếm ánh sáng khác.

Các ngôi sao lớn từ bộ phim gốc đều quay trở lại: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew và Kenny Baker. Bên cạnh đó là các tên tuổi mới đáng chú ý như John Boyega (Finn), Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kilo Ren), Oscar Isaac (Poe)…

Phim “Star Wars: The Force Awakens” công chiếu tại Việt Nam từ ngày 18/12/2015, cùng ngày với Bắc Mỹ, với định dạng 2D, 3D, 4DX, IMAX 3D và ATMOS.

H. Minh
Video ánh sáng 'nhảy' nhạc 'Star Wars' gây sốt
Video ánh sáng 'nhảy' nhạc 'Star Wars' gây sốt

Màn trình diễn ánh sáng trên nền nhạc phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) của Tom BetGeorge đã gây sốt trên mạng Internet về độ công phu và hoành tráng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN