Liên hoan phim quốc tế Busan 2021: Phim 'Miền ký ức' của Việt Nam tranh giải chính

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan (BIFF) là một trong những đại hội điện ảnh quan trọng nhất tại châu Á, bên cạnh LHP quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) và LHP quốc tế Thượng Hải. Diễn ra từ ngày 6 đến 15/10, BIFF năm nay hứa hẹn mang nhiều điều mới mẻ tới cho khán giả sau lần tổ chức trực tuyến hồi năm 2020 do dịch COVID-19.

Điểm sáng mới

Theo thông báo của ban tổ chức BIFF, tổng cộng có 223 bộ phim tới từ 70 quốc gia trên khắp thế giới được chọn để trình chiếu tại sự kiện năm nay, nhỉnh hơn một chút so với năm ngoái (192 phim tới từ 68 quốc gia). Tất cả phim sẽ được chiếu tại 29 phòng chiếu ở 6 hệ thống rạp lớn của thành phố gồm Trung tâm Điện ảnh Busan, CGV Centum City, Lotte Cinema Centum City, Lotte Cinema Daeyoung, Nhà hát Sohyang và BNK Busan Bank Art Cinema.

Chú thích ảnh
Không khí Liên hoan phim quốc tế Busan trước đại dịch COVID-19. Ảnh: BIFF

Tuy nhiên, chỉ có 50% số ghế mỗi rạp sẽ được lấp đầy bởi BIFF phải tuân theo các biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ. Với lần trở lại trong thời kỳ “bình thường mới”, BIFF 2021 muốn đánh dấu một “phiên bản” đặc sắc hơn. Cụ thể, điểm sáng mới đầu tiên là đưa 1 phần phim truyền hình công chiếu tại rạp.

BIFF lần đầu diễn ra tại Busan (Hàn Quốc) vào năm 1996, tới nay đã trải qua 26 năm tổ chức thường niên. Năm nay, BIFF sẽ trở lại với các buổi trình chiếu và chương trình gặp mặt trực tiếp bất chấp dịch COVID-19 còn “hiện diện”, qua đó đặt tầm quan trọng vào chủ đề chính của liên hoan phim: Hòa nhập và giao lưu với những người yêu điện ảnh.

“Để kịp thời bắt kịp các xu hướng văn hóa xã hội đang thay đổi nhanh chóng, có 3 phần đặc biệt được chuẩn bị cho năm nay” - Giám đốc BIFF Huh Moon Young cho biết - “Đầu tiên, như đã được công bố với báo chí trước đó, năm nay chúng tôi đã chọn ra 3 loạt phim truyền hình từ các nền tảng phát trực tuyến để chiếu 1 phần tại rạp. Quyết định này là nhận thức của chúng tôi về tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh ngày càng mở rộng, trong đó rào cản giữa phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập đang bị lật đổ”.

3 loạt phim được chọn sẽ tham gia hạng mục On Screen của BIFF; bao gồm Hellbound của Netlifx (do Yeon Sang Ho đạo diễn, dựa trên bộ truyện tranh mạng cùng tên của mình), My Name (do Yeon Sang Ho và Kim Jin Min đạo diễn) và Forbidden của HBO Asia (do Anucha Boonyawatana và Josh Kim đạo diễn).

“2 phần đặc biệt còn lại mà chúng tôi muốn nhắc tới là hạng mụcWonder Women’s Movies và New Voices, Chinese Films” -ông Huh Moon Young nói thêm -Trong đó, chương trình New Voices, Chinese Films dành riêng cho các đạo diễn tài năng, mới nổi của Trung Quốc. Mặt khác, Wonder Women Movies sẽ bao gồm các bộ phim châu Á xuất sắc của các nữ đạo diễn, nhằm tôn vinh những đóng góp của họ với thế giới điện ảnh.

Nhiều “VIP” nước ngoài tham dự BIFF

Năm nay, siêu sao Song Joong Ki và nữ diễn viên Park So Damsẽ đồng dẫn chương trình khai mạc BIFF. Đáng chú ý, bộ phim khoa học viễn tưởng Space Sweepers (2021)do Song Joong Ki đóng chính cũng nằm trong số nhiều tác phẩm được lựa chọn để công chiếu tại sự kiện. Đây được coi là bom tấn lấy chủ đề ngoài không gian đầu tiên của Hàn Quốc với ngân sách lên tới 24 tỷ won (khoảng 21,2 triệu USD).

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Miền ký ức” của đạo diễn Việt Nam. Ảnh: BIFF

Ngoài sự góp mặt của Song Joon Ki, bộ phim chính kịch Heaven: To The Land Of Happiness (2020) của đạo diễn Im Sang Soo được chọn làm phim mở màn cho BIFF. Bộ phim đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc, thông qua chuyến du lịch của 2 người đàn ông gồm tên tội phạm bỏ trốn số 203 (Choi Min Sik thủ vai) và người bạn đồng hành bị mắc căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi tên Nam Sik (Park Hae Il).

Bộ phim tiểu sử Anita của đạo diễn người Trung Quốc Lương Lạc Dân sẽ bế mạc BIFF. Kể về ca sĩ kiêm diễn viên huyền thoại người Hong Kong (Trung Quốc) Mai Diễm Phương (1963 - 2003) do Danni Wang hóa thân, bộ phim sẽ đưa khán giả đến gần hơn với những cám dỗ đằng sau sự thành công huy hoàng của cô.

Cùng tranh giải thưởng chính New Currents (tạm dịch: Xu hướng mới) của BIFF năm nay có tới 11 tác phẩm, nhiều hơn năm ngoái 1 tác phẩm. Trong đó, đáng chú ý với khán giả Việt Nam là tác phẩm Memoryland (Miền ký ức) của đạo diễn Bùi Kim Quy.

Bộ phim gồm 3 câu chuyện đưa tiễn, âm gian và dương gian diễn ra ở 3 dải thời gian, không gian và địa điểm khác nhau nhưng được “kết nối” bởi cái chết. Đưa tiễn kể về các nhân vật bắt đầu gặp gỡ cái chết, đi qua cái chết. Âm gian kể về hành trình khám phá vùng đất của người chết. Dương gian kể về người sống khi họ có được ngôi nhà để an cư lập nghiệp. Với độ dài 99 phút, Ban tổ chức BIFF đã dành 3 suất chiếu cho" Miền ký ức", từ ngày 10 đến 14/10.

Trên chuyên trang của BIFF 2021, đạo diễn Park Sung Ho - thành viên Ban tổ chức, chịu trách nhiệm mảng điện ảnh châu Á - đã có lời giới thiệu về tác phẩm đại diện Việt Nam rằng: “Miền ký ức mở đầu bằng cái chết của một người mẹ. Mặc dù nhịp tim của bà ngừng đập nhưng ý thức vẫn tiếp tục lo lắng và mong những điều tốt lành đến với con trai mình. Một người hàng xóm đào một cái huyệt trên rẫy để chôn cất người mẹ, nhưng con trai nhất quyết không đồng ý về việc làm này...

Một người đàn ông khác bị chết do tai nạn tại công trường xây dựng. Người vợ quyết định về quê chồng để chôn cất và an ủi linh hồn anh. Tuy nhiên, những người thân của anh lại nghi ngờ sự chân thành của cô, vì cô vẫn còn trẻ và xinh đẹp. Cuối cùng, thái độ đối với cái chết được quyết định bởi cách người sống tiếp nhận nó. Không thể bắt ai cũng phải nhớ ai và sống với món nợ ký ức. "Miền ký ức" của Bùi Kim Quy đã giải quyết bằng cách tiết lộ sự thật mà không ai có thể thoát khỏi nó”.

Bên cạnh New Currents, BIFF cũng đã thông báo sẽ trao 2 giải thưởng danh dự quan trọng khác gồm Nhà làm phim châu Á của năm cho nam đạo diễn Im Kwon Taek và Giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc cho nhà sản xuất quá cố Lee Choon Yun (1951 - 2021).

Nhiều nhà làm phim, diễn viên nổi tiếng trong nước cũng được mời tham gia các chương trình và sự kiện khác nhau của BIFF như Bong Joon Ho, Park Chan Wook, Lee Chang Dong, Jang Joon Hwan, Uhm Jung Hwa, Cho Jin Woong... Các khách mời tên tuổi nước ngoài cũng dự kiến ​​đến thăm Busan gồm nhà làm phim Ryusuke Hamaguchi, Bastian Meiresonne, Leos Carax, Royston Tan, Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim quốc tế Berlin Carlo Chatrian và Giám đốc điện ảnh của Liên hoan phim Cannes Christian Jeune...

Theo Thethaovanhoa.vn
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII cơ bản tổ chức theo hình thức trực tuyến
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII cơ bản tổ chức theo hình thức trực tuyến

Ngày 29/9, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ rút ngắn xuống còn 3 ngày, từ ngày 18 - 20/11; cắt giảm bớt một số hạng mục, các hoạt động trong Liên hoan Phim cơ bản được tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN