Giá tôm ở Trà Vinh giảm mạnh

Mặc dù đang là thời điểm thả tôm giống nuôi nên sản lượng thu hoạch không nhiều nhưng từ đầu tháng 5 đến nay, giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú ở Trà Vinh liên tục giảm.

Cụ thể, tại chợ tỉnh Trà Vinh hiện tôm thẻ chân trắng loại 70 con/kg có giá 90.000 - 100.000 đồng/kg, loại từ 40 - 50 con/kg có giá 110.000 - 120.000 đồng/kg, giảm bình quân 20.000 - 25.000 đồng/kg so với tháng 4/2019.

Đối tôm sú thương phẩm loại 70 con/kg có giá 140.000 đồngkg, loại 40 con/kg có giá 220.000 - 230.000 đồng/kg, loại 20 con/kg trở lại có giá 320.000 đồng/kg, giảm bình quân từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.  

Chú thích ảnh
Từ đầu tháng 5 đến nay, giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú ở Trà Vinh liên tục giảm. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, chủ cơ sở chuyên mua bán thủy hải sản ở chợ tỉnh Trà Vinh, giá tôm thẻ và tôm sú giảm nguyên nhân chủ yếu là do thị trường nội địa  giảm mạnh sức tiêu thụ. Mặt hàng tôm chế biến đông lạnh xuất khẩu thường vào vụ nuôi hàng năm rất hạn chế thu mua.

Hầu hết, thị trường tại Tp. Hồ Chí Minh hiện nay chỉ thu mua mạnh tôm thẻ chân trắng đạt kích cỡ từ 40 con/kg trở lên, tôm sú đạt kích cỡ từ 20 con/kg trở lại. Nguồn tôm thương phẩm đạt kích cỡ lớn chủ yếu tiêu thụ cho các nhà hàng, quán ăn để phục vụ thực khách trong nước.

Ông Lê Văn Cần, ở xã đảo Long Hòa, huyện Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, với mức gia tôm thẻ chân trắng, tôm sú như hiện nay người nuôi không có lãi. Bởi vì để nuôi tôm thẻ chân trắng đạt kích cỡ 100 con/kg, chi phí bình quân khoảng 70.000 - 75.000 đồng, chưa kể các khoản chi phí khác.

Cũng theo ông Lê Văn Cần, gia đình ông vừa thu hoạch một ao nuôi tôm thẻ chân trắng, diện tích trên 1 ha mặt nước, năng suất đạt hơn 1 tấn, bán với giá 75.000 đồng/kg, lợi nhuận chỉ đủ trang trải các khoản chi phí.

Trong 2 năm gần đây, tình hình giá tôm thị trường không ổn định nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã khuyên nông dân nên kéo dài thời gian nuôi cho tôm đạt kích cỡ 40 -  50 con/kg mới thu hoạch.

Tôm đạt kích cỡ này dễ  bán thị trường trong nước và được giá khoảng 180.000 - 200.000 đồng/kg. Ngoài ra, nông dân cần nuôi rải vụ, giảm bớt diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 3 vụ trong năm, thay thế bằng con nuôi khác để tránh thu hoạch tập trung, tôm thương phẩm lại bị rớt giá.

Tính đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh đã thả nuôi gần 20.000 tôm sú và tôm thẻ chân trắng, tại các vùng nuôi tập trung thuộc các huyện: Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, Châu Thành, Cầu Ngang.

Đến nay, nông dân đã thu hoạch trên 800 ha tôm nuôi, phần nhiều là diện tích tôm nuôi gặp bất lợi về thời tiết nắng nóng trong tháng 3 và tháng 4 là nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm quá cao nên phải thu hoạch sớm.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.