Gia Lai: Quyết liệt 'dẹp' nạn xe chở nông sản quá khổ, quá tải

Những ngày gần đây, Gia Lai đang vào vụ thu hoạch mía (từ tháng 11 đến tháng 5 hằng năm), điều này cũng dẫn đến tình trạng nhiều xe chở nông sản quá khổ, quá tải tác động xấu đến kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát tình hình.
Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra tải trọng, kích thước thành thùng xe mía. Ảnh: TTXVN phát

Ngay từ đầu vụ thu hoạch (tháng 11), Công an tỉnh đã chủ động lập danh sách hơn 350 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe tại tỉnh để vận động, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các huyện phía Đông, Đông Nam tỉnh, các nhà máy đường tại thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa nhằm siết chặt kiểm soát ngay từ “gốc” là các điểm thu mua và xuất phát để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Anh Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, trú tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa), một lái xe tải chở mía chia sẻ, ngay đầu vụ thu hoạch, chủ xe và lái xe được lực lượng chức năng tuyên truyền, ký cam kết không chở quá tải, quá khổ hay cơi nới thùng xe, thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm nhưng một số chủ xe, lái xe vẫn “lách luật” vì lợi nhuận. Trung tá Lê Công Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, các lái xe thường xuyên né tránh, cắt cử người cảnh giới để thông báo cho nhau né tránh các chốt trực kiểm soát; dừng hoạt động hoặc chạy lén lút vào các khung giờ ban đêm gây khó khăn cho lực lượng trong kiểm tra, xử lý.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, để đối phó tình trạng vi phạm tải trọng, những ngày gần đây, Công an tỉnh đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai tuần tra lưu động, sử dụng cân lưu động kiểm tra tải trọng tại các tuyến đường trọng điểm trên Quốc lộ 19 và 25, siết chặt kiểm tra ở các tuyến đường tỉnh lộ, liên xã, tuyến đường dẫn vào nhà máy đường để phát hiện, xử lý kịp thời các phương tiện vi phạm. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục mạnh tay xử lý, quyết tâm “dẹp” nạn xe chở quá khổ, quá tải, vượt quá chiều cao cho phép; tăng cường kiểm tra nội bộ, giám sát việc chấp hành quy định công tác, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh và minh bạch.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra tải trọng, kích thước thành thùng xe mía. Ảnh: TTXVN phát

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản gần 95.500 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, xử phạt hơn 87.800 trường hợp, tổng số tiền lên đến trên 85 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu 294 đại lý, cơ sở thu mua nông sản, 438 doanh nghiệp vận tải, trên 12.700 lái xe, phụ xe cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Riêng thông qua chuyên đề xử lý xe quá khổ, quá tải, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt gần 6 tỷ đồng, tước 169 giấy phép lái xe.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.