FTSE Russell tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách xem xét nâng hạng 

FTSE Russell vừa công bố báo cáo xếp hạng các thị trường chứng khoán (TTCK) tháng 10/2024, trong đó Việt Nam tiếp tục trong danh sách xem xét nâng hạng lên thị trường nổi thứ cấp.
Chú thích ảnh
Khách hàng tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cùng với việc ghi nhận nỗ lực và hỗ trợ liên tục của Chính phủ, cơ quan quản lý đối với các cải cách của thị trường, Tổ chức này đánh giá tích cực về các giải pháp của Việt Nam, trong đó bao gồm mô hình thanh toán “Không yêu cầu có đủ tiền” (Non–Prefunding) được quy định tại Thông tư 68/2024/TT-BTC và nhiều quy định khác cập nhật trong Thông tư.

Báo cáo của FTSE Russell cho biết, Việt Nam được đưa vào Danh sách Chờ xét phân hạng vào tháng 9/2018 với khả năng được tái phân hạng lên thị trường mới nổi. Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chí về “Chu kỳ Thanh toán (DvP)" và hiện bị đánh giá “Còn hạn chế”. 

Báo cáo của FTSE Russell tiếp tục chỉ rõ, quyết tâm hướng đến nâng hạng lên thị trường mới nổi vẫn luôn được duy trì từ sau kỳ công bố đánh giá thường niên vào tháng 9/2023. Ngày 28/2/2023, Chính phủ đã cam kết sẽ gỡ bỏ những rào cản đáp ứng các tiêu chí nâng hạng (lên thị trường mới nổi) của FTSE vào năm 2025. Các biện pháp đưa ra gồm việc sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi, gỡ bỏ những rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường. 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi nhiều nội dung quy định. Thông tư đã bỏ yêu cầu phải có đủ tiền trước khi thực hiện giao dịch mua của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, cập nhật mới nhiều các quy định về giao dịch chứng khoán, thanh toán và bù trừ, hoạt động của các công ty chứng khoán và công bố thông tin...

Công bố có liên quan tiếp theo được chờ đợi là các quy chế hoạt động chi tiết hơn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). FTSE Russell tiếp tục khuyến khích tổ chức các cuộc họp, làm việc giữa các cơ quan tổ chức của Việt Nam với cộng đồng đầu tư quốc tế để đảm bảo rằng, những quy chế này đáp ứng được yêu cầu của các thành viên tham gia thị trường.

“Nếu Việt Nam muốn đạt mục tiêu được nâng hạng vào năm 2025, điều quan trọng là tốc độ thay đổi, cải cách cần được duy trì. Những quy chế sửa đổi cần được sớm thống nhất và thông tin rộng rãi, bao gồm xác định rõ các vai trò, trách nhiệm cần thiết trong mô hình thanh toán, lộ trình thực hiện với các mốc thời gian cụ thể”, FTSE Russell lưu ý.

FTSE Russell tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam về những cải cách thị trường và duy trì mối quan hệ hợp tác xây dựng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý khác, nhóm Ngân hàng Thế giới, đối tác hỗ trợ chương trình cải cách thị trường.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.