Facebook sẽ kiểm soát trẻ dưới 13 tuổi

Công ty Facebook hiện đang phát triển công nghệ cho phép trẻ em dưới 13 tuổi tham gia mạng xã hội này dưới sự giám sát của cha mẹ.

Công ty Facebook hiện đang phát triển công nghệ cho phép trẻ em dưới 13 tuổi tham gia mạng xã hội này dưới sự giám sát của cha mẹ.

Facebook sẽ kiểm soát trẻ dưới 13 tuổi ảnh 1

Tính đến năm 2011, khoảng 7,5 triệu trẻ em dưới 13 tuổi và 5 triệu trẻ dưới 10 tuổi đã tham gia Facebook. Ảnh Internet.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện đã yêu cầu các thành viên phải có tuổi thấp nhất là 13, nhưng hàng triệu trẻ em chỉ cần khai gian tuổi của mình là có thể dễ dàng truy cập. Thống kê trong năm ngoái cho thấy, 7,5 triệu “cư dân” Facebook ở tuổi dưới 13, trong đó trên 5 triệu em dưới 10 tuổi.

Đề xuất mới nhất của Facebook có thể tạo thêm doanh thu cho công ty, khi người lớn sẽ chịu trách nhiệm về các game và dịch vụ giải trí mà con cái họ sử dụng.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư trên Facebook. Luật liên bang Mỹ đòi hỏi phải được sự đồng ý có thẩm tra từ cha mẹ trước khi công ty được thu thập các thông tin cá nhân về con cái của họ.

Facebook cho rằng, trong bối cảnh các em nhỏ đã tự động phá luật và sử dụng website, họ không có nhiều lựa chọn ngoài việc xem xét những biện pháp thiết lập quyền kiểm soát.

Trong một tuyên bố, các nhà điều hành Facebook cho rằng: “Nhiều báo cáo đã cho thấy, việc thực hiện giới hạn độ tuổi trên internet là rất khó khăn, đặc biệt là khi các bậc cha mẹ cũng muốn con mình truy cập các nội dung và dịch vụ online. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với các cổ đông, các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách khác về những biện pháp tốt nhất để cha mẹ giữ cho con cái họ được an toàn trong một môi trường online liên tục phát triển”.

T.H

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.