EURO 2020: Mặt trái của sự hưng phấn

Sau EURO 2020, đại dịch COVID-19 tại châu Âu đang có chiều hướng bùng phát trở lại với số nhiễm mới tăng mạnh ở nhiều nước, đặc biệt là những nước chủ nhà của giải đấu này.
Chú thích ảnh
Cổ động viên Anh cổ vũ đội nhà trong trận bán kết EURO 2020 gặp tuyển Đan Mạch trên sân Wembley ở London (Anh) ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

EURO 2020 đã khép lại với màn đăng quang của đội tuyển Italy, sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội tuyển Anh trên chấm luân lưu. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Wembley ở thủ đô London của Anh, với 60.000 cổ động viên tới xem trực tiếp. Dù số lượng khán giả đã được giới hạn đáng kể so với sức chứa trên thực tế tại "thánh địa bóng đá" của người Anh (90.000 chỗ ngồi), nhưng việc trận đấu này diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày tại Anh lên tới hơn 30.000 ca vẫn là yếu tố khiến nhiều người phải "rùng mình".  

Tuần báo Diário de Notícias của Bồ Đào Nha cho rằng việc các cổ động viên vứt bỏ khẩu trang, lãng quên những khuyến cáo về khoảng cách an toàn, để hòa mình vào những màn ăn mừng bóng đá cuồng nhiệt là điều khó có thể chấp nhận và tha thứ.

Báo Diário de Notícias cho biết: "Các đợt đại dịch và phong tỏa dài ngày đã làm chúng ta quên đi thực tại về dịch bệnh hiện nay và làm tê liệt khả năng suy xét của chúng ta. Cuộc sống xa hoa ở châu Âu đang khiến chúng ta bỏ qua thực tế là chỉ có 0,4% vaccine được phân phối cho các nước nghèo và mới chỉ có gần 25% dân số thế giới được bảo vệ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đúng khi thừa nhận chúng ta là tòng phạm của một ‘thảm họa về đạo đức’ và dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại. Chúng ta chưa loại bỏ được virus SARS-CoV-2". 

Trong khi đó, nhật báo tiếng Italy của Thụy Sĩ Corriere del Ticino lại đặc biệt phẫn nộ về việc nới lỏng quy định về phòng dịch trong các trận Bán kết và Chung kết của EURO 2020 tại sân vận động Wembley. Báo này viết: “Không thể có lời giải thích nào khả dĩ cho quyết định cho phép lượng khán giả vào sân Wembley ở mức 75% sức chứa của sân vận động này, thật điên rồ khi xem xét ở góc độ y tế".

Sau EURO 2020, đại dịch COVID-19 tại châu Âu đang có chiều hướng bùng phát trở lại với số nhiễm mới tăng mạnh ở nhiều nước, đặc biệt là những nước chủ nhà của giải đấu này. Tại Anh, thống kê chính thức công bố ngày 14/7 cho biết nước này đã ghi nhận 42.302 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất theo ngày kể từ giữa tháng 1/2021. Anh cũng ghi nhận thêm 49 ca tử vong. Số thống kê trên được công bố trong bối cảnh Chính phủ Anh có kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế tại vùng England vào ngày 19/7 tới trong lộ trình nới lỏng phong tỏa gồm 4 giai đoạn tại khu vực này.

Đức Hùng - Phóng viên TTXVN tại Brussels

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.