EU cảnh báo nguy cơ 'Brexit cứng' vẫn hiện hữu

Khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) một cách suôn sẻ vẫn có thể xảy ra, nhưng nguy cơ Brexit không thỏa thuận cũng là rất rõ ràng. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đưa ra ngày 18/9.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Juncker cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 16/9 đã nói với ông rằng London vẫn muốn một thỏa thuận chuyển tiếp, nhưng Brexit vẫn sẽ diễn ra vào ngày 31/10 dù có hay không có một thỏa thuận.

Ông nêu rõ: "Còn rất ít thời gian... Nguy cơ không thỏa thuận vẫn hiện hữu. Đó có thể là lựa chọn của Vương quốc Anh, song không bao giờ là lựa chọn của EU". 

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 21/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chung quan điểm trên, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Phần Lan - nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên EU, Tytti Tuppurainen, cho rằng một Brexit không thỏa thuận là một kịch bản "rất có thể xảy ra". 

Dự kiến trong ngày 18/9, Nghị viện châu Âu sẽ thông qua một nghị quyết kêu gọi lùi thời hạn Brexit để Anh có thêm thời gian tìm giải pháp nhằm có được sự nhất trí tại Quốc hội về các điều khoản trong thỏa thuận.

Theo ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của EU về vấn đề Brexit, một Brexit cứng sẽ không thể giải quyết được những khúc mắc liên quan tới các quyền lợi của công dân EU, vấn đề biên giới Ireland và những nghĩa vụ của Anh đối với ngân sách dài hạn của EU.

Thời hạn Brexit được xác định vào ngày 31/10 đang tới gần, trong khi Thủ tướng Anh Johnson đã nhắc lại với Chủ tịch EC Juncker rằng, ông không yêu cầu một thời hạn thay thế nào khác.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.