EU cảnh báo bất ổn khi biểu tình tiếp diễn tại Bắc Macedonia

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 8/7, báo cáo viên về Kosovo thuộc Ủy ban Đối ngoại EU, bà Viola von Cramon, cảnh báo rằng các thể lực có thể khai thác tình trạng bất ổn khi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở Bắc Macedonia.
Chú thích ảnh
Hàng nghìn người Bắc Macedonia biểu tình phản đối đề xuất của Pháp về việc chấm dứt tranh cãi với Bulgaria. Ảnh: Unherd.com

Bắc Macedonia đã trải qua sáu ngày biểu tình khi hàng nghìn người và đảng đối lập chính của nước này cho rằng thỏa hiệp với Bulgaria mà Pháp làm trung gian là không thể chấp nhận được.

Theo bà Cramon, việc EU không trao tư cách ứng cử viên cho bất kỳ nước nào ở Tây Balkan đã dẫn đến những xáo trộn trong khu vực và có thể điều này sẽ bị lợi dụng bởi các tác nhân nước ngoài khác. 

Các cuộc biểu tình đang có nguy cơ biến thành bạo lực khi những người tuần hành ném đá vào các tòa nhà chính phủ và khiến hàng chục cảnh sát bị thương.

Trong đợt biểu tình mới nhất, cảnh sát Macedonia đã can thiệp để ngăn chặn xung đột giữa các sắc tộc sau khi một nhóm người Albania ném đồ vật vào người biểu tình và thậm chí có người còn giơ súng. Lãnh đạo phe đối lập Hristijan Mickoski cáo buộc tay súng này muốn ám sát mình và yêu cầu Bộ Nội vụ Bắc Macedonia bắt đối tượng này ngay lập tức.

Bắc Macedonia là ứng cử viên gia nhập EU trong 17 năm qua. Mặc dù đã đáp ứng cơ bản các điều kiện để mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên, nhưng con đường gia nhập đã bị Bulgaria phản đối liên quan đến các vấn đề văn hóa, bản sắc và ngôn ngữ.

Năm 2011, căng thẳng leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang giữa người Albania (vốn chiếm hơn 20% dân số) và lực lượng an ninh của Macedonia (tên Bắc Macedonia khi đó). Tình hình đã được xoa dịu nhờ một hiệp ước hòa bình được quốc tế làm trung gian đảm bảo cho người Albania ở Macedonia có nhiều quyền hơn.

Gần đây, đề xuất của Pháp, do Tổng thống Emmanuel Macron làm trung gian, được đưa ra để đạt được một thỏa hiệp và mở các cuộc đàm phán cho cả Bắc Macedonia và Albania.

Tuy nhiên, khi Quốc hội Bắc Macedonia chuẩn bị bỏ phiếu về đề xuất này, các đảng đối lập đã chỉ trích tình trạng thiếu minh bạch.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.