EC điều tra 6 nhà sản xuất cá hồi của Na Uy thông đồng thao túng giá

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 25/1 cho biết cơ quan này nghi ngờ 6 nhà sản xuất cá hồi Na Uy thông đồng thao túng giá và đã yêu cầu các công ty này phản hồi trước khi có bất kỳ hành động nào tiếp theo.

Đây là bước đầu tiên trong cuộc điều tra chính thức nhằm vào các công ty Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Leroy, Mowi và SalMar.

Theo Cơ quan chống độc quyền của EU, Na Uy chiếm một nửa sản lượng cá hồi Đại Tây Dương nuôi trồng trên thế giới, trong đó EU là thị trường chính.

Mặc dù Na Uy không phải là thành viên EU, nhưng nước này là một phần của Khu vực Kinh tế châu Âu, bao gồm thị trường chung của châu Âu. Do đó, hoạt động xuất khẩu thủy sản của nước này phải tuân theo quy định của EU.

Theo nghi ngờ của EC, trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019, 6 công ty Na Uy nói trên đã trao đổi "thông tin thương mại nhạy cảm" về giá cả, khối lượng và các yếu tố khác. EC cho biết cáo buộc có liên quan đến giá cá hồi Đại Tây Dương tươi, không phải cá hồi Đại Tây Dương đông lạnh nuôi trồng hoặc các sản phẩm chế biến như cá hồi hun khói.

Sau khi nhận tiếp nhận văn bản của EU, các công ty trên có thể phản hồi bằng văn bản và yêu cầu tổ chức buổi điều trần để trình bày quan điểm của mình.

Nếu những nghi ngờ của EC được xác minh, cơ quan này có thể yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hành vi này, đồng thời có thể phạt các công ty đến 10% tổng doanh thu toàn cầu mỗi năm.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Giuseppe Cavo Dragone khẳng định liên minh này không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng NATO đang chuẩn bị cho kịch bản này.

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.