Chương trình dự thảo môn Toán được xây dựng theo hướng tinh giản và gắn liền với thực tiễn hơn. Ảnh: TTXVN |
Toán là một môn học quan trọng, học sinh phải học ở tất cả các cấp học nên nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các thầy cô giáo. Theo dự thảo, môn Toán được xây dựng theo hướng tinh giản, sát thực tiễn, tăng tính ứng dụng, giảm bớt tính lắt léo, đánh đố... so với chương trình hiện hành.
Bảo đảm tinh giản, thiết thực
Giáo sư Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên chương trình môn Toán cho biết: Môn Toán được xây dựng bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại.
Chương trình bảo đảm tính chỉnh thể, thống nhất và phát triển liên tục từ lớp 1 đến lớp 12. Có thể hình dung, chương trình được thiết kế theo mô hình gồm hai nhánh song song liên kết chặt chẽ với nhau, một nhánh mô tả sự phát triển của các mạch nội dung kiến thức cốt lõi và một nhánh mô tả sự phát triển của năng lực, phẩm chất của học sinh.
Môn Toán cũng được phân chia theo hai giai đoạn. Giai đoạn giáo dục cơ bản giúp học sinh nắm hệ thống các khái niệm, nguyên lý, quy tắc toán học cần thiết nhất, làm nền tảng cho việc học tập ở các trình độ tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
Giáo sư Đỗ Đức Thái cũng chia sẻ: Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm học, học sinh có định hướng khoa học tự nhiên và công nghệ được chọn học một số chuyên đề. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về Toán học, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
Giáo viên cần quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh. Giáo viên cũng cần linh hoạt vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
Giáo viên cần giúp học sinh phát triển niềm tin về vị trí, vai trò tích cực của Toán học đối với đời sống trong xã hội hiện đại, khuyến khích học sinh phát triển hứng thú, sự sẵn sàng tự học hỏi, tìm tòi, khám phá để thành công trong học môn Toán.
Giáo viên đóng vai trò quan trọng nhất trong dạy học
Đánh giá về dự thảo chương trình môn Toán, thầy Lê Bá Trần Phương, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho rằng: Để hoàn thiện dự thảo chương trình môn học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị kỹ lưỡng với tinh thần đổi mới hợp với xu thế thời đại, đó là tín hiệu tốt cho nền giáo dục Việt Nam.
Đồng quan điểm trên, thầy Lưu Huy Thưởng, giáo viên toán tại một cơ sở giáo dục ở Hà Nội cũng chia sẻ: Với chương trình mới, cách tiếp cận trong quá trình xây dựng môn Toán nhằm mục đích phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh và mang môn Toán gần với thực tiễn hơn. Với cách tiếp cận như vậy, Ban soạn thảo đã cắt bỏ một số kiến thức cồng kềnh, phức tạp, lắt léo. Những kiến thức ít gắn với thực tiễn trong trường trung học phổ thông cũng được cắt bỏ.
Theo thầy Lưu Huy Thưởng, cách tiếp cận này của môn Toán không phải là mới trên thế giới và nhiều nước đã làm thành công nhưng khi thực hiện tại Việt Nam cần phải tính toán tới một số yếu tố, trong đó, có yếu tố con người, nhất là giáo viên.
Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Hà Nội) ghi nhận sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo khi đã cắt bỏ, giảm tải những nội dung không cần thiết trong môn Toán. Tuy nhiên, thầy Tùng cho rằng, việc cắt bỏ giảm tải chương trình còn theo hướng cơ học, chưa thấy yếu tố khoa học hay tính logic của vấn đề.
Thầy Trần Mạnh Tùng cũng bày tỏ mong muốn về việc xây dựng một bộ chuẩn kiến thức kỹ năng. Bởi Việt Nam đang hướng đến xây dựng nhiều bộ sách giáo khoa, nên nếu không có chuẩn kiến thức kỹ năng thì sẽ không có cơ sở để viết sách, dạy học, kiểm tra đánh giá và ra đề thi.